Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử "vua địa chính" xã Bình Châu

16/11/2004 22:48 GMT+7

Hôm qua 16/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Đặng Ngọc Phước (35 tuổi, nguyên Trưởng ban Địa chính xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT) và Lê Minh An (36 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Bình Châu) về các tội "nhận hối lộ" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, trong thời gian đương chức, "vua địa chính" Đặng Ngọc Phước thật sự là một mối lo ngại cho những người dân tại địa phương khi đến làm giấy tờ về nhà, đất. Chỉ qua việc giải quyết 5 bộ hồ sơ quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho 5 hộ dân, Phước đã nhận hối lộ hơn 36 triệu đồng và khoảng 4.000m2 đất nuôi tôm. Chưa hết, Phước còn lợi dụng chức trách được giao làm hồ sơ trái luật để đề xuất cấp giấy chứng nhận QSDĐ gần 40.000m2 đất cho 2 hộ dân khác. Đồng phạm giúp sức đắc lực cho y là Lê Minh An, đã nhận hối lộ 20 triệu đồng. Sau khi Phước bị bắt, hàng trăm người dân khác cũng đã có đơn thư tố cáo "vua địa chính" này "bắt chẹt" tiền của họ khi giải quyết hồ sơ về đất đai. Tòa đã cho mời 66 người dân với tư cách là nhân chứng và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tòa. Hôm nay 17/11, phiên tòa tiếp tục.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.