Ba trường đại học Ivy League sơ tán vì thông báo có bom

08/11/2021 07:28 GMT+7

Hôm 7.11, ba đại học thuộc hệ thống Ivy League ở bang New York và Rhode Island đã buộc phải sơ tán một số khu vực thuộc khuôn viên trường sau khi nhận được tin báo có bom cài bên trong một số tòa nhà.

Đại học Columbia ở New York

reuters

Theo một loạt thông tin đăng trên Twitter hôm 7.11, Đại học Cornell ở Ithaca (bang New York) yêu cầu sinh viên, đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường và khách tham quan phải lập tức rời khỏi trường luật, các tòa nhà Goldwin Smith, Upson và Kennedy, cũng như tránh khuôn viên trung tâm. Trước đó cảnh sát đã nhận được tin báo về khả năng có kẻ đặt bom trong những tòa nhà trên.

“Làm ơn không gọi cho Lực lượng cảnh sát Cornell trừ phi có sự vụ khẩn cấp”, Đại học Cornell với 21.000 học sinh cảnh báo.

Cùng ngày, tại thành phố Providence (bang Rhode Island), Đại học Brown cũng tiến hành sơ tán một vài tòa nhà sau khi nhận được tin báo qua điện thoại về mối đe dọa bom. Đại học Brown hiện có khoảng 7.000 sinh viên bậc đại học.

Trong khi đó, Đại học Columbia với 31.000 sinh viên cũng sơ tán một số tòa nhà ở khuôn viên thành phố New York vì đe dọa có bom. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, cảnh sát New York thông báo không có mối đe dọa và các tòa nhà được mở trở lại, theo Reuters.

Trước đó hai ngày, Đại học Yale ở thành phố New Haven (bang Connecticut), cũng là thành viên Ivy League, nhận được tin báo có kẻ cài bom vào trường. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát phát hiện lời cảnh báo trên không có cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.