Bắc bộ, Nam bộ đón đợt mưa dài ngày, cảnh báo mưa cường suất lớn

Đình Huy
Đình Huy
10/10/2024 21:48 GMT+7

Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới, Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ đều có mưa rào và giông, cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (> 90 mm/6 giờ) tại Tây nguyên và Nam bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10.10, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông cục bộ. Dự báo, đêm cùng ngày, ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Bắc bộ, Nam bộ đón đợt mưa dài ngày, cảnh báo mưa cường suất lớn- Ảnh 1.

Bắc bộ, Nam bộ đón đợt mưa dài ngày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Cảnh báo mưa cường suất lớn ở Nam bộ, Tây nguyên

Ngoài ra, chiều và tối ngày 11.10, từ Quảng Trị đến Phú Yên, nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 90 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (> 90 mm/6 giờ).

Cảnh báo từ đêm 11 - 12.10, từ Quảng Trị đến Phú Yên, nam Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

CẢNH BÁO: Sấm sét, mưa to ở TP.HCM, Nam bộ và Tây nguyên

Trong khi đó, khu vực vùng núi và trung du miền Bắc từ khoảng 14 - 16.10 khả năng có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng ngày, cơ quan khí tượng cho biết, từ 14 giờ - 16 giờ ngày 10.10, khu vực các tỉnh Đắk Nông, Lâm ĐồngBình Thuận đã có mưa vừa đến mưa to như: xã Đambri (Bảo Lộc, Lâm Đồng) 46,4 mm; đập thủy điện Đắk Sin 1 (Đắk Nông) 31 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Thuận tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến: tỉnh Lâm Đồng từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm; các tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận từ 10 - 20 mm, có nơi trên 30 mm nên có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Cụ thể, Đăk Glong, Đắk R'Lấp (Đắk Nông); Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng); Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh (Bình Thuận).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.