Bắc Giang điều tra một giám đốc người Nhật Bản hành vi tham ô tài sản

Trần Cường
Trần Cường
27/03/2022 12:24 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Giang đang làm rõ vụ một giám đốc tài chính người Nhật Bản lấy gần 270 triệu đồng của công ty ở Việt Nam rồi chuyển về nước.

Sáng 27.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao một nghi phạm người nước ngoài có hành vi tham ô tài sản cho Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Công ty TNHH sản xuất Sanwa, nơi xảy ra sự việc

công ty sanwa

Trước đó, ngày 25.3, Công an H.Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Vũ Thanh Tùng (31 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đại diện Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Đình Trám, H.Việt Yên) về việc ngày 14.3, trong quá trình kiểm kê tài sản, công ty phát hiện gần 270 triệu đồng để trong két sắt “không cánh mà bay”.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Việt Yên xác định ông Niihama Kenichi (48 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) giữ chức Giám đốc tài chính của Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam là nghi phạm

Ngay sau đó, Công an H.Việt Yên đã bàn giao vụ việc và ông Kenichi cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

“Bước đầu, chúng tôi xác định sau khi lấy tiền của công ty, nghi phạm đã ra Hà Nội và chuyển số tiền này về nước. Do vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên chúng tôi chuyển công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền”, vị lãnh đạo Công an H.Việt Yên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.