Bạc Liêu: Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, bị phạt 7,5 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/10/2021 16:29 GMT+7

Một phụ nữ ở H.Phước Long (Bạc Liêu) bị phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực.

Ngày 28.10, Công an H.Phước Long (Bạc Liêu) triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà C.T.X (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực.

Công an H.Phước Long triển khai quyết định xử phạt hành chính đối với bà X.

Trần thanh phong

Theo tin từ Công an H.Phước Long, sau khi đọc một bài báo có thông tin liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ làm 2 cán bộ, chiến sĩ Công an H.Phước Long bị trọng thương xảy ra tại khu cách ly y tế tập trung Trường mầm non xã Phong Thạnh Tây A, H.Phước Long vào ngày 17.10, bà C.T.X đã đăng nhập bình luận, chia sẻ lại thông tin trên trang Facebook cá nhân “Nguyễn Nanna” với tiêu đề có nội dung đồng tình với hành vi chống người thi hành công vụ, kích động bạo lực.

Sau khi thông tin được lan truyền trên trang mạng xã hội Facebook, Công an H.Phước Long đã điều tra, làm rõ, đồng thời xác định trang Facebook cá nhân “Nguyễn Nanna” là của bà C.T.X nên mời đến trụ sở công an làm việc. Qua phân tích, giải thích, nhắc nhở, bà X. đã nhận thức được hành vi vi phạm, đồng thời đính chính lại nội dung thông tin đã chia sẻ trên Facebook, cam kết không tái phạm.

Ngoài xử phạt hành chính, Công an H.Phước Long còn buộc bà X. gỡ bỏ nội dung bình luận kích động bạo lực, chia sẻ lại thông tin trên trang Facebook cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.