Bạc Liêu: Phát hiện thêm 104 trường hợp dương tính Covid-19 trong cộng đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/10/2021 09:57 GMT+7

Trong 2 ngày liên tục (28 - 29.10), Bạc Liêu là một trong những tỉnh ở khu vực ĐBSCL ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhiều nhất.

Sáng 29.10, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 175 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó, có 38 trường hợp tại các khu cách ly tập trung, 26 trường hợp trong khu phong tỏa, 7 trường hợp là người dân tự phát trở về quê từ vùng dịch. Đáng lưu ý, có đến 104 trường hợp ghi nhận qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

Cán bộ y tế TP.Bạc Liêu đến tận nhà dân lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát dịch Covid-19

trần thanh phong

Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp (28 - 29.10), Bạc Liêu là một trong những tỉnh khu vực ĐBSCL ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhiều nhất.

Trong 104 ca trong cộng đồng, TX.Giá Rai có 60 ca; TP.Bạc Liêu 24 ca; H.Vĩnh Lợi 3 ca; H.Hòa Bình 7 ca; H.Hồng Dân 5 ca; H.Đông Hải 4 ca và 1 ca là cán bộ phục vụ tại Khu ký túc xá sinh viên Bạc Liêu.

Riêng 60 trường hợp dương tính Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn TX.Giá Rai, qua truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đã phát hiện thêm 25 trường hợp liên quan ổ dịch xảy ra tại Công ty TNHH thủy sản Tấn Khởi và Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Châu Bá Thảo (TX.Giá Rai).

Sáng cùng ngày, Bạc Liêu ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do Covid-19. Như vậy, đến nay, tỉnh này có 19 ca tử vong do Covid-19.

Ngày 28.10: Thông báo 54 ca Covid-19 tử vong tại 13 tỉnh thành

Cùng ngày, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ghi nhận nhiều ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng. Đặc biệt, thời gian gần đây, có nhiều người nhiễm bệnh đến các cơ sở y tế khám, chữa bệnh và mua thuốc đã làm lây nhiễm cho nhân viên y tế, sau đó nhân viên y tế đến cơ quan làm việc làm lây nhiễm tiếp cho đồng nghiệp. Thực tế trên làm ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Do đó, để đảm bảo số người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế Bạc Liêu yêu cầu tất cả nhân viên y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh dừng tham gia vào các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân và kinh doanh mua bán thuốc để tập trung nguồn lực vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Nếu nhân viên y tế nào tiếp tục tham gia hoạt động bị nhiễm bệnh Covid-19 và lây lan dịch bệnh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.