Bác sĩ nói gì về nguyên nhân tử vong của cựu Thủ tướng Abe?

09/07/2022 06:01 GMT+7

Lãnh đạo khoa cấp cứu tại Đại học Y Nara hôm 8.7 cho biết cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị một tổn thương nghiêm trọng ở tim, cùng hai vết thương trên cổ làm đứt một mạch máu.

Ông Abe bị bắn 2 phát súng khi đang diễn thuyết trên đường phố ở TP.Nara vào khoảng 11g30 trưa 8.7, và ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Nara.

Lãnh đạo khoa cấp cứu là bác sĩ Hidetada Fukushima, cũng chính là người đã phẫu thuật cho cựu thủ tướng. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau thông tin ông Abe qua đời, bác sĩ Fukushima nói:

“Khi được đưa đến bệnh viện vào lúc 12g20, ông Shinzo Abe đã ở trạng thái ngừng tim phổi. Các bác sĩ đã nỗ lực tìm cách hồi sức, nhưng ông được xác nhận qua đời vào lúc 17g03”.

Bác sĩ Fukushima cũng cho biết: “Ông Abe bị vết thương do đạn bắn ở 2 chỗ, và tử vong vì ngưng tim do mạch máu bị tổn thương nghiêm trọng”.

Trước đó, theo The New York Times, Cơ quan Cứu hỏa và Quản lý thiên tai Nhật Bản (FDMA) xác nhận cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị trúng hai viên đạn vào ngực trái và cổ phải. Cựu Thủ tướng Abe, một trong những nhân vật quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn của Nhật Bản, đã bị bắn trong lúc ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại Nara, ở miền tây Nhật Bản vào hôm 8.6.

Giới chức Nhật Bản cho biết nghi can nổ súng bắn ông Abe đã bị bắt giữ. Người này được xác định là Tetsuya Yamagami (41 tuổi), từng phục vụ trong Lực lượng phòng vệ Biển Nhật Bản trong 3 năm. Nghi can khai rằng muốn ám sát ông Abe do có những “sự không hài lòng” vì chính sách của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.