Bài học quý giá của U.23 Việt Nam trước Croatia

27/03/2022 08:14 GMT+7

U.23 Việt Nam đã thua trận đầu tiên tại giải U.23 Dubai, với tỷ số tối thiểu 0-1 trước đối thủ rất mạnh là Croatia đến từ châu Âu trong trận đấu đêm qua. Nhưng đây là màn trình diễn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực cùng một số hạn chế cũng đã được làm rõ.

Cơ hội chia đều cho tất cả ở U.23 Việt Nam

Đúng tinh thần của một giải trẻ, HLV Lee Young-jin đã mạnh dạn xoay vòng cầu thủ để thử nghiệm. U.23 Việt Nam bước vào trận thứ 2 tại giải U.23 Dubai với đội hình xuất phát có đến 8 sự thay đổi người. Những cái tên như Lương Duy Cương, Lê Xuân Tú, Nguyễn Văn Minh, Võ Nguyên Hoàng cùng Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng... là những người được trao cơ hội thay cho Đặng Văn Tới, Trần Văn Đạt, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Văn Đô và Liễu Quang Vinh bị giãn dây chằng. Điểm thú vị là dù chỉ giữ lại thủ môn Văn Chuẩn, trung vệ Quang Thịnh và Tuấn Tài, U.23 Việt Nam không đánh mất lối chơi. Ngược lại, giống cách đã đăng quang ở giải U.23 Đông Nam Á, các cầu thủ áo đỏ vẫn giữ được cách đá chắc chắn và kỷ luật trong phòng ngự, tự tin triển khai bóng từ dưới lên.

Các cầu thủ U.23 VN có được cơ hội cọ xát quý giá tại Dubai Cup

Chụp màn hình

So với trận gặp Iraq, lối chơi của U.23 Việt Nam rất đáng khen khi U.23 Croatia dù có tuổi là đội U.21 nhưng thể hình rất tốt và chơi bóng rất máu lửa. Thậm chí, đội bóng châu Âu sau thất bại trước Nhật Bản ở trận ra quân đã chơi như thể đây là trận chung kết, với những pha vào bóng rất quyết liệt. Thiệt thòi thể hình, nhưng có thể ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự tập trung của đội bóng đang được tạm thời dẫn dắt bởi HLV Lee Young-jin và tân HLV Gong Oh-kyun trong vai trò trợ lý. Chính bản lĩnh này giúp U.23 Việt Nam chơi sòng phẳng với những pha ăn miếng trả miếng, đặc biệt là các tình huống phản công trong phần lớn trận đấu.

Lộ ra nhiều lời giải nhờ Croatia

Nhâm Mạnh Dũng từng là một trong những trung phong triển vọng của bóng đá Việt Nam. Nhưng có vẻ như tại SEA Games 31 tới anh sẽ là phát hiện trong vai trò trung vệ. Thực tế, ông Park Hang-seo đã chủ động rèn giũa cầu thủ có thể hình cao 1 m 81 trong vai trò trung vệ một thời gian dài, trong đó có 2 trận giao hữu với U.23 Tajikistan và U.23 Kyrgyzstan năm 2020. Trước Croatia, Mạnh Dũng đã chơi rất điềm tĩnh nhờ quen bài chạy của các trung phong, trong khi có ưu điểm chơi bóng bằng chân ổn của một cầu thủ tấn công. Thủ môn Văn Chuẩn cũng bắt bóng chắc tay, hứa hẹn tạo ra sự cạnh tranh cho Văn Toản. Tình huống để thủng lưới không thể trách anh được khi đối phương có đủ không gian và thời gian tung ra cú dứt điểm quá sắc sảo. Quang Thịnh, Duy Cương, Xuân Tú... lần lượt cho thấy khả năng chịu áp lực tốt, giúp tạo nền tảng cho lối chơi của U.23 trước đối thủ mạnh như Croatia.

Mặc dù vậy, U.23 Việt Nam vẫn có những điểm phải cải thiện như trong bàn thua, Công Đến đã chuyền không tốt để đối thủ cướp được bóng dẫn đến pha ghi bàn của Leon Belcar ở phút 78. Khả năng làm chủ khu trung tuyến và nhất là triển khai bóng vào 1/3 sân đối thủ vẫn là hạn chế của U.23 Việt Nam. Đây là điều đã được nhắc trước đó và được làm rõ nét trước lối chơi giàu tính chiến đấu cũng như trình độ kỹ chiến thuật cao của Croatia. Không phải ngẫu nhiên ông Park đang tính toán bổ sung Quang Hải bên cạnh Tiến Linh trên hàng công cho SEA Games 31. Nhưng đó sẽ là chuyện tương lai, còn lúc này rõ ràng U.23 Việt Nam đã học được rất nhiều từ những trận đấu bổ ích trước Iraq và nhất là Croatia.

Vào ngày 29.3, U.23 Việt Nam sẽ còn một trận đấu nữa với đối thủ mạnh đến từ châu Á. Đó sẽ là hành trang quý giá để các cầu thủ trẻ tự tin và hoàn thiện lối chơi của mình hơn trước khi bước vào giai đoạn tập huấn quyết định vào tháng 4, chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.