'1 tỉ khởi nghiệp cùng Saigon Co.op' trình làng nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo

05/12/2017 09:00 GMT+7

Chương trình truyền hình thực tế '1 tỉ khởi nghiệp cùng Saigon Co.op' bước vào chặng đua nước rút với thử thách 'Trình bày dự án kinh doanh riêng'.

Bước vào tập 8, 7 thí sinh còn lại phải lên kế hoạch kinh doanh riêng và thuyết phục Ban giám khảo “đầu tư” cho ý tưởng của mình.
Với sự hỗ trợ từ các mentor (người hướng dẫn) giàu kinh nghiệm, các thí sinh đã mang đến cho cuộc thi nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo. Đó là dự án sơ chế thực phẩm Chim Xanh của thí sinh Kim Thái (21 tuổi) giúp phụ nữ giảm thời gian sơ chế thực phẩm từ 30 phút xuống còn 2 - 3 phút. Kế hoạch bán cơm lam thịt nướng mang đậm dấu ấn Tây nguyên của thí sinh Anh Đức sẽ đón đầu nhu cầu sử dụng thức ăn nhanh giàu dinh dưỡng của dân cư ở các thành phố.
Dự án Sushi Go của thí sinh Việt Dũng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm nhanh và tốt cho sức khỏe được Ban giám khảo nhận xét khá tiềm năng và nhận được nhiều góp ý. Việt Dũng chia sẻ: “Với sự góp ý của Ban giám khảo, sau cuộc thi, tôi sẽ nhìn nhận, đánh giá lại địa điểm kinh doanh và cải thiện dự án tương lai của mình”.
“Ngọc có mài mới sáng”, giúp thí sinh từng bước hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, đồng thời nhận ra những bất cập của dự án kinh doanh cũng chính là mục đích của chương trình.
Tập 8 đã công bố 2 thí sinh bị loại là Nguyễn Khánh (21 tuổi) và Tuấn Anh (29 tuổi).
"1 tỉ khởi nghiệp cùng Saigon Co.op" là chương trình truyền hình thực tế về bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam, do Saigon Co.op tổ chức, Ngân hàng cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) tài trợ được phát sóng lúc 15 giờ 45 chủ nhật hằng tuần, phát lại vào lúc 10 giờ thứ tư hằng tuần trên kênh HTV. Chương trình thường xuyên được cập nhật tại website chính thức www.khoinghiepcungsaigoncoop.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.