Công ty Điện lực Quảng Bình tiên phong trong áp dụng sáng kiến

16/06/2021 11:25 GMT+7

Nhờ ‘kích hoạt’ chiến lược hợp lý nên ngày càng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chất lượng được áp dụng tại Công ty Điện lực Quảng Bình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Kỹ sư chụp hình với các lãnh đạo tại Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Kỹ sư chụp hình với các lãnh đạo tại Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Bình đã có nhiều cơ chế khuyến khích cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào sâu rộng với mục tiêu đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất.
Nổi bật nhất đó là năm 2020, mặc dù ngành điện Quảng Bình gặp khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh… nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân viên của công ty vẫn không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất với nhiều sáng kiến chất lượng.
Toàn công ty có 14 đề tài sáng kiến được trình đăng ký cấp tổng công ty, qua xét duyệt có 7 sáng kiến được hội đồng sáng kiến Tổng công ty Điện lực miền Trung công nhận với giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng. 18 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Nhiều sáng kiến nổi bật có giá trị làm lợi cao như: Chương trình kiểm soát số liệu thu nộp tiền điện và dịch vụ điện theo phương thức điện tử; Giải pháp kiểm soát các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Giải pháp cải tạo mạch 50BF phía TBA 110kV Áng Sơn và Giải pháp xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống SCADA phục vụ công tác đào tạo Điều độ viên và diễn tập xử lý sự cố Trung tâm điều khiển - Trạm biến áp không người trực…

Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tại Công ty Điện lực Quảng Bình

Điểm sáng là phong trào sáng kiến không chỉ dừng lại ở các kỹ sư, chuyên viên mà thu hút sự tham gia đông đảo của công nhân trực tiếp sản xuất. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công nhân đem lại những lợi ích thiết thực như: Giải pháp đảm bảo nguồn cấp tủ điều khiển Recloser và LBS hay Giải pháp hỗ trợ thay dây dẫn pha B đối với xà chữ A của công nhân Điện lực Đồng Hới.
Từ trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, như: anh Dương Tuấn Anh, kỹ sư Phòng điều độ được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2020” do T.Ư Đoàn tổ chức; anh Vũ Hoài Nam, Phó phòng điều độ được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc; 2 công nhân Phan Thanh Hồng và Dương Ngọc Sơn được Tỉnh đoàn Quảng Bình tuyên dương “Công nhân trẻ tay nghề giỏi”.
Theo đánh giá của nhiều người, việc nghiên cứu sáng kiến hợp lý hóa sản xuất của công ty ngày càng chất lượng, hiệu quả và theo hướng khó khăn ở đâu bàn giải pháp khắc phục ở đó.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình, nói: “Chỉ cần cá nhân nêu ý tưởng, tập thể sẽ hỗ trợ, phát triển ý tưởng đó để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Tới đây, công ty sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa những cải tiến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế chung của địa phương”.
Công ty Điện lực Quảng Bình không ngừng mở rộng triển khai hợp tác với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, cải tiến dịch vụ thu tiền điện qua các kênh thanh toán trực tuyến nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi, tạo thuận lợi, tiện ích và bảo mật cho khách hàng. Nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 thì hình thức thanh toán qua các phương thức điện tử giúp người dân an toàn, hạn chế tiếp xúc đông người. Năm 2020, hơn 50% hóa đơn được thu theo phương thức điện tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.