Kỳ vọng Đà Nẵng bứt phá với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung

01/08/2020 09:00 GMT+7

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2045 đã được HĐND TP thông qua cuối tháng 5.2020, hứa hẹn mở ra một chặng đường phát triển mới cho thành phố bên sông Hàn.

Bảo tồn thiên nhiên, bản sắc

Đồ án gồm 2 hợp phần: Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế và điều chỉnh Quy hoạch chung. Với quy hoạch chung, đô thị định hướng chiến lược: bảo tồn thiên nhiên, tăng cường cây xanh và mặt nước hướng đến thành phố thân thiện môi trường; cải thiện hạ tầng, phát triển giao thông công cộng; phân cấp các cụm việc làm và các nút đô thị; gia tăng mật độ dân số để phát triển mô hình đô thị nén; phát triển nhà ở xã hội cho tất cả mọi người; bảo tồn di sản đô thị - bản sắc Đà Nẵng.
Phân vùng đô thị có vùng ven mặt nước (phân khu ven sông Hàn và bờ đông; phân khu ven vịnh Đà Nẵng; phân khu cảng Liên Chiểu). Vùng lõi xanh nằm giữa thành phố với 4 phân khu công nghệ cao; phân khu trung tâm lõi xanh; phân khu đổi mới sáng tạo và phân khu sân bay.
Vùng sườn đồi gồm không gian mở rộng đồi núi phía tây, gồm phân khu đô thị sườn đồi; phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phân khu dự trữ phát triển.
Vùng sinh thái có phân khu sinh thái phía tây (vùng đồi núi); phân khu sinh thái phía đông gồm H.Hoàng Sa và bán đảo Sơn Trà.
Ngoài khu vực trung tâm hiện trạng với nhiệm vụ hành chính, thương mại, phố tài chính mới, còn có khu ở nhà vườn mật độ thấp tại vùng ven đô thị sinh thái Hòa Xuân, Hòa Quý, Golden Hills, dọc các con sông.

Đà Nẵng phát triển toàn diện

Điều chỉnh quy hoạch nhằm đa dạng hóa nền kinh tế Đà Nẵng thông qua các trung tâm đô thị, phân bổ các chức năng kinh tế rộng khắp, chuyên biệt hóa chức năng của từng đô thị.
Đến năm 2030, thành phố tiếp tục nâng cấp sân bay công suất 30 triệu khách/năm, quy hoạch đất đai xung quanh để mở rộng, xây dựng tuyến đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao chạy song song phía đông cao tốc Bắc - Nam.
Đồ án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực.
Tại kỳ họp HĐND cuối tháng 5, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, đồ án được liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong (Singapore) thực hiện, trong đó, hợp phần tư vấn thiết kế chiến lược kinh tế - xã hội là trụ cột xây dựng quy hoạch chung, định vị chiến lược kinh tế Đà Nẵng đến 2030 trở thành đô thị lớn, thông minh và sáng tạo, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, một phần của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu.
Du lịch, logistics là những định hướng phát triển của thành phố

Du lịch, logistics là những định hướng phát triển của thành phố

Phú Thành

Đặc biệt, Đà Nẵng được xác định là đô thị biển quốc tế với vị trí hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây nguyên; điểm đến du lịch, dịch vụ tầm khu vực. Đà Nẵng là trung tâm logistics với hệ thống cảng Tiên Sa, Liên Chiểu và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cửa ngõ vận chuyển tới các quốc gia trong khu vực ASEAN và quốc tế.
Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng cho rằng, trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, thành phố lập quy hoạch phân khu, các cụm và khu vực trọng điểm, phát triển kinh tế đêm để kêu gọi đầu tư hình thành các khu tổ hợp giải trí quy mô, đặc sắc, chuẩn quốc tế.
Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Đà Nẵng đánh giá, đồ án có nhiều ý tưởng đột phá như đô thị nén, đô thị sân bay, đô thị cảng biển, các khu chức năng mới như khu đổi mới sáng tạo, khu nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao, trung tâm dịch vụ logistics…

Kỳ vọng động lực phục hồi

Theo các chuyên gia, đồ án được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, tạo bệ phóng cho TP.Đà Nẵng phục hồi nhanh, bền vững sau Covid-19. Một đô thị động lực về kinh tế cùng chức năng sinh thái, bảo vệ thiên nhiên, với không gian sống giữ bản sắc của biển, sông, đồi núi… chắc chắn hấp dẫn nhà đầu tư trong làn sóng chuyển dịch đầu tư mới.
Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị biển quốc tế

Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị biển quốc tế

Phú Thành

Đồ án cũng là kim chỉ nam, định hướng để kích thích quá trình thu hút đầu tư thêm những thành tựu mới, đưa Đà Nẵng phát triển đúng định hướng “thành phố đáng sống”.
Sau thời gian nỗ lực của liên danh tư vấn Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty Tư vấn Surbana Jurong cùng các góp ý, hỗ trợ của chuyên gia, bộ ngành, cơ quan chức năng thành phố, đến nay đồ án đã hoàn tất pháp lý theo luật quy hoạch, được TP.Đà Nẵng thông qua.
Dự kiến đầu tháng 8, Bộ Xây dựng chủ trì đồ án trực tuyến với 3 điểm Hà Nội, Đà Nẵng và Singapore, vừa đảm bảo giãn cách chống dịch Covid-19, vừa kịp tiến độ để trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 9.2020.
Bạn đọc có thể xem đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2045 do Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty Tư vấn Surbana Jurong (Singapore) thực hiện tại đây.
Đồ án Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đã hoàn thiện

Đồ án Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đã hoàn thiện

Phú Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.