Rối loạn cương dương

25/06/2018 17:10 GMT+7

Tôi 42 tuổi (nam), dương vật không cương cứng hoặc chỉ cương cứng thời gian ngắn khi giao hợp. Tôi phải làm như thể nào để cải thiện tình trạng này?

Bác sĩ Nguyễn Trí Đức, chuyên Khoa Ngoại tại Phòng khám đa khoa Gia Phước trả lời:
Rối loạn cương dương là tình trạng khi đúng vào thời điểm giao hợp dương vật không thể cương cứng hoặc không đủ cương cứng để giao hợp.
Nguyên nhân: Do mắc một số bệnh về tim mạch, tiểu đường hay các chứng cường giáp. Các chấn thương gặp phải hay việc phẫu thuật cũng làm cho khả năng cương cứng của dương vật không còn. Lạm dụng chất kích thích như thuốc lá, rượu làm cho chức năng cương dương của dương vật suy giảm…
Khi rối loạn cương dương thì khả năng cương cứng và xuất tinh vào cổ tử cung của bạn tình hoàn toàn suy giảm, làm cho khả năng sinh sản giảm, sinh hoạt chăn gối không đều đặn khiến ham muốn của cả hai không thỏa mãn dễ dẫn đến bất hòa, đỗ vỡ gia đình. Người bệnh không ổn định về tâm lý khi quan hệ.
Bạn nên đến phòng khám chuyên khoa để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
Chuyên mục do Phòng khám đa Khoa Gia Phước (57 Hùng Vương, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tài trợ.
Bạn đọc có thể gọi đến 0292.381.3868 để được giải đáp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.