Ban quản trị biết luật mà vẫn làm sai

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/03/2021 11:34 GMT+7

Đây là một trong những ý kiến của người dân trong phần trao đổi tại hội thảo “ Ai bảo vệ quyền lợi cư dân trong chung cư?” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 11.3.2021.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng, luật sư đề cập đến vấn đề về quy định của pháp luật, ông Nguyễn Tấn Bảo – cư dân tại chung cư Masteri Thảo Điền khẳng định: “Luật có nhưng người dân chung cư lo lắng vấn đề là những người biết luật, hiểu luật mà vẫn làm sai. Cụ thể là phó ban quản trị chung cư Masteri là luật sư mà ra các văn bản là "thông tin mật”, theo tôi biết là sai. Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà ở quy định cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt nếu có. Thế nhưng chúng tôi đã gõ cửa 3 cơ quan chính quyền và họ đều cho rằng không có chức năng giải quyết”.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Sở Xây dựng, cho rằng Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà ở có quy định chính quyền kiểm tra, có vi phạm phải xử phạt, nếu vượt cấp xử lý thì đề nghị cấp trên xử phạt. Địa phương có thể không xử phạt nhưng phải đề xuất lên cấp trên, còn không là chưa làm hết trách nhiệm của mình. Luật sư Hoàng Thu bổ sung thêm, người dân nên gửi đích danh Chánh thanh tra Sở Xây dựng hay Chủ tịch UBND để sự việc được báo cáo định kỳ và xử lý.
Bà Nguyễn Thị Châm đặt câu hỏi: “Ban quản trị có được phép khoá cửa thoát hiểm của chung cư hay không? Để chặn không cho tôi lên lầu 2, ban quản trị đã khoá cầu thang thoát hiểm, vậy có chuyện gì thì dân cư chạy thoát hiểm như thế nào”. Ông Nguyễn Duy Thành khẳng định: "Ban quản trị không được làm điều này. Dân cư báo cho cơ quan phòng cháy chữa cháy, họ xuống kiểm tra và sẽ phạt nặng về hành vi này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.