Bạn trẻ TP.HCM trải nghiệm xe đạp công cộng: ‘Hơi ê mông nhưng thú vị’

06/12/2021 08:42 GMT+7

15 giờ chiều 5.12.2021, hơn 20 chiếc xe đạp công cộng có định vị GPS đã được đem ra điểm tập kết đầu tiên tại một trạm trên vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1), gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay sau đó, rất đông người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã hào hứng đăng ký trải nghiệm dịch vụ mới này.

Cao Quang Minh và Lê Ngọc Anh (đều 19 tuổi) nằm trong số những vị khách đầu tiên đăng ký trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng vừa ra mắt vào chiều 5.12.2021 tại trạm xe trên vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1), cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cao Quang Minh và Lê Ngọc Anh thích thú trải nghiệm xe đạp công cộng đầu tiên tại TP.HCM

lê Nam

Sau khi được tình nguyện viên hướng dẫn, hai bạn trẻ chỉ mất vài phút cài đặt và kết nối ứng dụng quét mã để mở khóa xe. Chiếc xe với gam màu xanh lam sáng sủa, nổi bật giữa phố thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người trong lần đầu tiên xuất hiện.

Gần 20 chiếc xe được khách nhanh chóng sử dụng hết ngay khi trạm xe vừa hoạt động

lê nam

Mặc dù đã lên kế hoạch từ nhiều tháng nay nhưng đến chiều 5.12, trạm xe đạp công cộng đầu tiên mới chính thức đi vào hoạt động. Khoảng 15 giờ 30 phút, đội ngũ quản lý và vận hành dịch vụ này mới chính thức đón khách.

Có khoảng 20 chiếc xe được mang ra trạm. Ngay sau đó, rất đông người dân đã hào hứng đăng ký trải nghiệm. Quản lý trạm xe bố trí nhân viên hướng dẫn tận tình người dân trong ngày đầu thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng.

Tấp nập người dân đến trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng

Xe đạp sử dụng là loại gắn khóa thông minh, có tính năng định vị GPS, đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 2G, 3G, 4G hoặc bluetooth trên điện thoại di động.

Người dân làm quen với ứng dụng kết nối xe đạp công cộng

lê nam

Sau khi hoàn tất chuyến đi, người dùng đậu xe vào đúng nơi quy định để khóa xe. Giá vé giai đoạn thí điểm được tính theo thời gian: 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút...

Xe đạp công cộng tạo được thiện cảm với nhiều người trong ngày đầu hoạt động

lê nam

Sau 1 tiếng triển khai, PV ghi nhận lượng khách trải nghiệm rất đông, tại trạm không còn nhiều xe đỗ chờ khách. Đơn vị quản lý phải tiếp tục cho tăng cường thêm nhiều xe để người dân được trải nghiệm dịch vụ này ngay trong ngày ra mắt.

Nhân viên trạm xe hướng dẫn người dân kết nối ứng dụng với xe đạp

lê nam

Theo quyết định đã được UBND TP phê duyệt, trong giai đoạn thí điểm, Tập đoàn Trí Nam sẽ đầu tư 388 xe, bố trí ở 43 vị trí tại khu vực quận 1 và dọc dự án tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu (quận 3). Thời gian thí điểm 12 tháng, kể từ ngày Công ty Trí Nam đưa xe vào hoạt động thí điểm và được miễn tiền thuê đất để bố trí đậu xe; sau đó sẽ tổng kết, tính toán đầu tư mở rộng nếu được UBND TP.HCM chấp thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.