Bán xăng, dầu nhỏ giọt

17/02/2011 09:20 GMT+7

Trước tin đồn xăng, dầu sẽ tăng giá, nhiều cửa hàng ở các tỉnh, thành hiện chỉ bán với số lượng rất ít, thậm chí đóng cửa cả ngày, hoặc đóng cửa sớm hơn thường lệ để chờ... tăng giá.

Tình trạng bán hàng theo kiểu nhỏ giọt, cầm chừng để đón đầu tăng giá của nhiều cây xăng đã diễn ra kể từ sau Tết Nguyên đán 2011. Những ngày qua, dấu hiệu đầu cơ tích trữ xăng dầu càng lộ rõ khi rất nhiều cửa hàng đồng loạt đóng cửa sớm hơn thường lệ đến nhiều giờ, một số cây xăng thì im ỉm đóng cửa không thèm bán, số khác chỉ bán cầm chừng. Mới 17 giờ ngày 13.2, nhiều cây xăng bắt đầu đóng cửa, ngừng bán. Đơn cử như hai cây xăng Hòa Bình 1 (ở phường Mỹ Bình) và Hòa Bình 2 (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã kéo rào sắt chắn ngang phía trước dãy cột bơm. Từ 17-19 giờ cùng ngày, chúng tôi làm một chuyến khảo sát và ghi hình rất nhiều cây xăng cặp hai bên quốc lộ 91 từ TP Long Xuyên đến huyện Châu Thành (An Giang) đóng cửa, ngừng bán sớm hơn thường lệ.

Trước đó, vào ngày mùng 7 âm lịch sau Tết Nguyên đán (tức ngày 9.2) nhiều người dân ở xã Bình Hòa, huyện Châu Thành (An Giang) vô cùng bức xúc trước tình trạng cây xăng Mỹ Dung ở đây chỉ bán hàng nhỏ giọt. Nhân viên của cây xăng chỉ đồng ý bán cho mỗi xe máy 20.000 đồng, ai không chịu thì thôi. 17 giờ ngày 15.2, tình trạng này lại diễn ra tại cửa hàng xăng dầu Lê Văn Tiền (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành).

Tâm lý găm hàng đón đầu giá xăng dầu lên của các cửa hàng đã đẩy nhiều người vào cảnh điêu đứng vì không có đủ xăng dầu cho các hoạt động sản xuất. Trong đó, khốn đốn nhất là hàng loạt tàu khai thác thủy sản, đánh bắt cá xa bờ ở Kiên Giang.

Hôm qua 16.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Tâm, PGĐ Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết: Trước hiện tượng một số cây xăng tư nhân trên địa bàn Thanh Hóa tự ý ngưng bán hàng, Chi cục Quản lý thị trường đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, đồng thời có công điện cho các đội quản lý thị trường trên địa bàn vào cuộc, tiến hành kiểm tra tình hình tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ngưng bán hàng, hoặc bán hàng cầm chừng. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Được biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn các huyện Quảng Xương, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, thị xã Sầm Sơn... (Thanh Hóa) xuất hiện hiện tượng hàng loạt các cây xăng (chủ yếu là của tư nhân) đồng loạt ngưng bán, hoặc bán cầm chừng, gây bức xúc cho người dân. Các cây xăng đưa ra các lý do như mất điện, máy hỏng, hết xăng để ngưng bán hàng. Một số cây xăng thì chỉ bán cầm chừng ít giờ trong ngày.

Petrolimex cam kết không để cây xăng “nghỉ sớm”

Trước thông tin bạn đọc Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng một số cửa hàng xăng dầu “bớt xén” giờ, đóng cửa nghỉ sớm găm giữ hàng chờ giá tăng, ông Vương Thái Dũng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Petrolimex khẳng định, đó không phải là các cửa hàng thuộc hệ thống của Petrolimex và cam kết tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống sẽ bán hàng thường xuyên, cung ứng đầy đủ lượng hàng ra thị trường.

Lãnh đạo của Petrolimex cho biết trong những ngày vừa qua khi giá dầu thế giới tăng cao, mỗi lít xăng công ty bị lỗ khoảng 2.000 đồng/lít, dầu khoảng 2.300 đồng/lít. Nếu tính thêm cả đợt điều chỉnh tỷ giá tăng 1.400 đồng/USD, hiện mỗi lít xăng đang bị đội chi phí lên nhiều lần.

Anh Vũ

Thanh Quốc - Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.