Băng 'nữ quái' núp bóng gái massage, mại dâm ‘gạ tình’ du khách

20/12/2015 11:41 GMT+7

Một nhóm tội phạm do bốn nghi can nữ cầm đầu núp bóng gái massage, bán dâm, làm quen với du khách nước ngoài lừa đưa nạn nhân vào khách sạn rồi cùng đồng bọn trộm, cướp tài sản.

Một nhóm tội phạm do bốn nghi can nữ cầm đầu núp bóng gái massage, bán dâm, làm quen với du khách nước ngoài lừa đưa nạn nhân vào khách sạn rồi cùng đồng bọn trộm, cướp tài sản.

Bắt chuyện làm quen, đưa vào khách sạn trấn lột
Sáng nay (20.12), Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã triệt phá được băng nhóm tội phạm chuyên trộm, cướp tài sản của khách tại các khách sạn trên địa bàn TP.HCM, bắt giữ 13 nghi can.
Đáng chú ý, cầm đầu đường dây tội phạm này đều là nữ, gồm: Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (27 tuổi, ngụ Tiền Giang), Dương Thị Thu Hiền (45 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (42 tuổi, ngụ Bình Thuận).
Ngoài 4 “nữ quái” trên, cơ quan công an đang tạm giữ 9 nghi can liên quan khác với vai trò đồng phạm thực hiện hành vi trộm, cướp tài sản.
Công an xác định, từ đầu năm 2015 đến nay, băng nhóm tội phạm này đã gây ra hàng chục vụ án trộm, trấn lột và cướp tài sản của các du khách là người nước ngoài tại địa bàn các quận, huyện: 1,2, 3, 4, 5, 6, Bình Chánh và nhiều địa phương khác.
Manh mối để công an xác định theo dõi và tổ chức lên kế hoạch triệt phá băng nhóm này xuất phát từ việc trình báo của một du khách người Thái Lan, ông W. (52 tuổi).
Theo khai báo của ông W., ngày 5.12 khi ông đang rảo bộ tại xã Bình Hưng, H.Bình Chánh thì được một cô gái đến bắt chuyện làm quen, sau đó cả hai vào khách sạn ở khu Trung Sơn (H.Bình Chánh) thuê phòng massage.
Khi ông đang nằm thì bất ngờ có một nhóm khoảng 5 người đạp cửa xông vào dùng vũ lực khống chế, đánh cướp lấy đi nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng rồi cùng “cô bạn gái” mới quen của ông W. tẩu thoát.
Các nghi can trong băng nhóm trộm, cướp tài sản của du khách tại cơ quan điều tra - Ảnh: Ngọc Thọ
Phá án
Xác định đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tính chất và hành vi rất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an H.Bình Chánh đã xác lập chuyên án tổ chức cho hàng chục trinh sát đeo địa bàn điều tra phá án.
Sau nhiều ngày đêm theo dõi, tối 17.12, trinh sát phát hiện Linh, Tuyền, Hiền và Nhung đang gạ gẫm một nhóm du khách người Ấn Độ rồi đưa lên taxi để về khu Trung Sơn (H.Bình Chánh) nên đã bí mật bám theo.
Rạng sáng 18.12, bất chợt có một nhóm người từ trong khách sạn tháo chạy ra ngoài kèm theo đó là những tiếng hô hoán của du khách. Lập tức, tổ trinh sát Công an H.Bình Chánh ập tới khống chế bắt giữ được 13 người, thu giữ tang vật hơn 5 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.
Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận, hằng ngày lân la tại nhiều địa điểm tập trung đông du khách người nước ngoài, sau đó bắt chuyện làm quen với các du khách nam người châu Á rồi gạ gẫm đưa họ về khách sạn bán dâm hoặc massage, sau đó ra tay trộm tài sản hoặc cướp.
Các thành viên trong băng này khai, sau khi gạ gẫm đưa được khách vào phòng khách sạn, các nữ quái yêu cầu khách lột hết quần áo, tài sản ra để bên ngoài rồi cùng vào phòng tắm chung nhằm để đồng bọn bên ngoài lẻn vào lấy trộm tài sản của khách.
Nếu du khách nào cẩn thận mang theo quần áo, tài sản vào trong phòng tắm, khi trở ra sẽ bị các nữ quái này dùng điện thoại nhắn tin cho đồng bọn xông vào phòng khống chế, đánh cướp tài sản.
Với các thủ đoạn trên, bước đầu Công an H.Bình Chánh xác định băng nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm, cướp lấy được nhiều tài sản có giá trị mang đi bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hiện vụ án tiếp tục được Công an H.Bình Chánh kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.