Băng trộm 5,5 ký vàng “siêu hạng” lãnh án

23/09/2015 08:30 GMT+7

Ngày 22.9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ trộm 5,5 kg vàng tại tiệm vàng Ngọc Dung (H.Bù Đăng).

Ngày 22.9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ trộm 5,5 kg vàng tại tiệm vàng Ngọc Dung (H.Bù Đăng).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thái Trọng (ngụ Bình Dương) 15 năm tù; Trần Anh Tuyết (ngụ TP.HCM), Nguyễn Đức Hùng (ngụ Bình Phước) mỗi bị cáo 14 năm tù; Bùi Thanh Tuấn 10 năm tù; Nguyễn Văn Vinh (cả hai đều ngụ TP.HCM) 9 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
Riêng Bùi Minh Trí (ngụ TP.HCM) bị phạt 9 tháng 3 ngày (vừa đủ thời gian tạm giam) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cáo trạng, sau một thời gian điều nghiên, ngày 29.9.2014, Trọng rủ Tuấn, Hùng, Vinh, Tuyết thuê xe ô tô và nhờ Trí lái đưa cả bọn từ TP.HCM lên tiệm vàng Ngọc Dung của ông Nguyễn Văn Hạnh (51 tuổi) để trộm cắp.
Khoảng 1 giờ ngày 30.9.2014, bọn chúng đến tiệm vàng và phân công Hùng canh cửa, còn Tuyết và Trọng thay nhau cạy cửa sắt chui vào lấy trộm vàng.
Ông Hạnh khai tài sản bị mất gồm 286 lượng vàng 18k (khoảng 10 kg vàng 18k - NV) và 2 lượng vàng 24k, nhưng các bị cáo cho rằng chỉ lấy trộm 5,5 kg vàng 18k rồi bỏ trốn về TP.HCM bán được 2,6 tỉ đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.