Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 ngày 13.5: Việt Nam bứt phá ở ngôi đầu

13/05/2022 13:01 GMT+7

Tính đến 12 giờ trưa nay (13.5), đoàn thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 14 HCV, 9 HCB, 12 HCĐ, bỏ xa đoàn Malaysia xếp nhì với 11 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ.

Trong ngày thi đấu sáng nay, wushu mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 HCV do công của Dương Thúy Vi, Phạm Quốc Khánh. Rowing cũng đóng góp thêm 2 HCV do công của Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (đôi nữ hạng nặng 1 mái chèo), Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo (4 nữ hạng nhẹ 2 mái chèo).

Dương Thúy Vi (giữa) cùng wushu Việt Nam thắng lớn ngày thi đấu đầu tiên

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thành tích trên cùng việc đoàn đoàn Malaysia chỉ có thêm 1 HCV wushu sau mỏ vàng môn nhảy cầu nên đoàn Việt Nam bứt phá ở ngôi đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 với 14 HCV, 9 HCB, 12 HCĐ. Indonesia tạm xếp hạng 3 với 4 HCV, 8 HCB, 1 HCĐ.

Bản tin SEA Games trưa 13.5: Những “mỏ vàng” chính thức xuất trận

Chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục chờ vàng ở các môn đấu kiếm, TDDC, kickboxing….

Hạng

Quốc gia

Vàng

Bạc

Đồng


1

Việt Nam

14

9

12


2

Malaysia

11

4

6


3

Indonesia

5

8

1


4

Philippines

1

5

8


5

Singapore

1

5

4


6

Thái Lan

1

2

8


7

Myanmar

1

0

2


8

Brunei

0

1

1


9

Campuchia

0

0

1


Lào

0

0

1


11

Timor Leste

0

0

0

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.