Bangladesh siết chặt quản lý người Rohingya

18/09/2017 09:41 GMT+7

Đài Al Jazeera ngày 17.9 đưa tin chính quyền Bangladesh đã ra lệnh cấm hơn 400.000 người Rohingya rời các trại tị nạn nằm gần biên giới Myanmar.

Phát ngôn viên cảnh sát Bangladesh Sahely Ferdous khẳng định họ phải ở lại các trại tập trung cho đến khi trở về Myanmar, đồng thời không được trú tại nhà bạn bè ở nước này. Nhà chức trách cũng yêu cầu người dân không cho người Rohingya thuê nhà trong khi nhiều trạm gác được dựng lên.
Thời gian qua, hàng trăm ngàn người thuộc cộng đồng Rohingya theo Hồi giáo đã phải chạy sang Bangladesh tị nạn do bạo lực bùng phát ở bang Rakhine.
Một số nước Hồi giáo và phương Tây chỉ trích chính quyền “làm ngơ để quân đội đàn áp” người Rohingya. Đáp lại, Myanmar khẳng định lực lượng an ninh truy quét khủng bố, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết và không tin vào “tin thất thiệt, bịa đặt”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.