Báo CAND đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

12/02/2007 21:17 GMT+7

Sáng nay 12.2, Bộ Công an tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Báo Công an nhân dân (CAND) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước trao tặng tập thể báo CAND.

Đại biểu tới dự có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị-Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Đình Hoan. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an

Báo CAND thành lập ngày 1.11.1946 với tên gọi Công an mới tại chiến khu Việt Bắc khi lực lượng công an Việt Nam vừa tròn một năm tuổi. Tháng 10.1988, báo CAND chuyển từ lưu hành nội bộ sang phát hành rộng rãi ra thị trường cả nước. Hiện nay, tờ báo này có nhiều ấn phẩm với số lượng độc giả lớn như Công an nhân dân, Văn nghệ công an nhân dân, An ninh thế giới, An ninh thế giới cuối tháng, báo điện tử cand.com.vn....   

Ngoài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, xã hội, báo CAND còn thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện như phát triển quỹ tấm lòng vàng, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, gia đình, cán bộ, đồng đội có công với cách mạng...

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hữu Ước, Tổng biên tập báo CAND nói: “Có thể nói vất vả, gian nan, buồn vui, thành bại, hạnh phúc và đớn đau, chúng tôi đều nếm trải, nhưng hạnh phúc lớn nhất và niềm vui lớn nhất choán lên các trang báo và choán trong suốt cuộc đời của những người làm báo Công an chúng tôi là được Đảng tin, dân yêu, dân mến và các đồng nghiệp giúp đỡ, giúp lòng. Nếu không được tình yêu này chắc chắn chúng tôi không đủ sức vượt qua những chặng đường đã qua”.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.