"Bão cát" từ công trình nhà thầu Trung Quốc

31/03/2012 03:51 GMT+7

Hiện tượng gió thổi cát bay gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường của 77 hộ dân đang sống xung quanh Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (ấp Mù U, xã Dân Thành, H.Duyên Hải, Trà Vinh) đến mức báo động. Người dân khu vực này đã kiến nghị rất nhiều lần, nhưng đến nay tình trạng trên vẫn không được cải thiện.

Hiện tượng gió thổi cát bay gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường của 77 hộ dân đang sống xung quanh Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (ấp Mù U, xã Dân Thành, H.Duyên Hải, Trà Vinh) đến mức báo động. Người dân khu vực này đã kiến nghị rất nhiều lần, nhưng đến nay tình trạng trên vẫn không được cải thiện.             

Tình trạng này đã tồn tại và tiếp diễn từ những tháng mùa khô năm trước đến nay. Đã có nhiều căn nhà, cát biển từ khu vực nhà máy nhiệt điện tràn vào gây sụp la phông. Nhiều căn nhà phải đóng cửa dọn đi nơi khác ở để tránh cho trẻ em bị bệnh do hằng ngày phải đối mặt với những đợt “bão cát” từ công trình.

 
Hàng rào che chắn công trình bị sạt lở, nhưng không được khắc phục - Ảnh: Mai Trâm 

Ngày 26.3, PV Thanh Niên có mặt tại ấp Mù U. Ông Nguyễn Văn Tòng (54 tuổi) cho biết, trước đây nhà ông bán quán nước, nhưng gần 2 năm nay, từ ngày nhà thầu Trung Quốc bắt đầu thi công nhà máy nhiệt điện này thì ông phải đóng cửa quán vì suốt ngày cát bay mù mịt, không ai dám đến uống nước; hôm nào gió lớn tụi nhỏ phải chui vào mùng mà ăn cơm để tránh cát...

Anh Nguyễn Văn Khinh (37 tuổi), nhà nằm sát công trình xây dựng, có 2 con nhỏ, đứa 5 tuổi và đứa 3 tuổi. Vì không chịu nổi cảnh hằng ngày 2 đứa con phải hít thở cát, nên anh phải cho vợ đem 1 đứa lên TP.HCM làm thuê kiếm sống; đứa còn lại ở nhà với anh nhưng cũng bị bệnh hoài, đồ đạc trong nhà như ti vi, đầu máy liên tục bị hư do bị cát bám đầy bên trong.

Anh Khinh cho biết thêm, trước đây tại ấp này có rất nhiều công nhân Trung Quốc thuê ở để làm việc trong dự án, tuy nhiên từ hơn 1 năm nay họ phải bỏ ra chợ thuê nhà vì không chịu nổi cảnh phải hít cát bụi suốt ngày đêm.            

Trao đổi  với PV Thanh Niên, ông Lê Thành Tâm, Chánh văn phòng UBND H.Duyên Hải xác nhận tình trạng trên. UBND tỉnh cũng đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư là Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và  BQL dự án cũng như đơn vị thi công là nhà thầu Trung Quốc để tìm biện pháp khắc phục.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tiếp tục có buổi làm việc với BQL dự án. Tại buổi làm việc, BQL dự án và nhà thầu thi công thuộc Tập đoàn Đông Phương (DEC) của Trung Quốc đã đưa ra phương án, sẽ đắp bờ bao bằng đất cao 3m xung quanh công trình thi công, sau đó dùng lưới mùng bao chắn phía trên để hạn chế cát bay vào nhà dân, đồng thời sẽ mua bao bố phát cho dân để che chắn hạn chế cát bay vào nhà. Nếu 2 phương án trên không khả thi thì buộc phải tổ chức di dời toàn bộ các hộ dân vào khu tái định cư...              

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.