Báo chí của Đoàn phát triển nhanh, mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn

29/12/2006 00:41 GMT+7

Sáng 27.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thông báo kết luận số 162 của Bộ Chính trị về "Một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí" với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin, Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc T.Ư Đoàn.

Báo cáo sơ kết của Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh: Trong 2 năm qua, các cơ quan báo chí của T.Ư Đoàn đã thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí; tôn chỉ, mục đích của mỗi tờ báo được giữ vững, các sai phạm về nghiệp vụ giảm so với trước; ý thức, bản lĩnh chính trị được nâng cao hơn trước. Việc thông tin giữa mặt tích cực và tiêu cực đã được điều chỉnh phù hợp, coi trọng yếu tố tích cực, cổ vũ điển hình tốt; lấy tiêu cực làm yếu tố cảnh báo, nhắc nhở, giáo dục hướng thiện.

Đến dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Đỗ Quý Doãn nhận định khái quát 5 ưu điểm của hệ thống báo chí của Đoàn: phát triển nhanh, mạnh về loại hình, quy mô và số lượng phát hành; tính chuyên nghiệp cao; tính chiến đấu cao; có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội; hoạt động xã hội, từ thiện rất mạnh. Tuy nhiên, ông Đỗ Quý Doãn cũng nêu ra một số hạn chế của báo Đoàn, như vẫn còn đưa thông tin thiếu chính xác; một bộ phận phóng viên chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của nhà báo...

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện thông báo kết luận số 162 của Bộ Chính trị, các đại biểu dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của T.Ư Đoàn thực hiện thông báo kết luận số 41 của Bộ Chính trị về "một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí".

V.Hưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.