Báo chí đã đi đầu trong công tác truyền thông phòng chống HIV, ma túy, mại dâm

30/11/2005 00:22 GMT+7

Hội nghị tổng kết 5 năm (2001-2005) công tác truyền thông phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm đã được Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức ngày 29/11 tại Hà Nội.

Tuyên truyền, giáo dục là một trong những biện pháp ngăn ngừa mang tính quyết định trong việc giảm người nghiện mới và người lây nhiễm HIV/AIDS, nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, tạo nên một "vắc-xin" phòng ngừa tệ nạn, ngăn ngừa sự lây lan và hạn chế hậu quả đối với xã hội. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Đỗ Quý Doãn khẳng định: "Báo chí đã đi đầu trong hoạt động thông tin tuyên truyền... góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân về các biện pháp phòng ngừa HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội, giúp hạn chế gia tăng số người nghiện ma túy, số người lây nhiễm HIV/AIDS trong giai đoạn vừa qua". Nhân dịp này, Bộ Văn hóa - Thông tin đã tặng bằng khen cho 55 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm năm qua, trong đó có báo Thanh Niên.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.