Báo chí khu vực: ‘Thái Lan có ưu thế, Việt Nam còn nguyên cơ hội vô địch’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/01/2023 06:47 GMT+7

Báo chí khu vực Đông Nam Á cho rằng tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vô địch AFF Cup 2022 dù hòa 2-2 ở chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình trước Thái Lan vào tối 13.1.

Theo tờ Suara của Indonesia, ở trận chung kết lượt đi, chủ nhà Việt Nam là đội chơi hay hơn trong hơn nửa đầu hiệp 1 và vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha bay người đánh đầu của Nguyễn Tiến Linh. Trong khi đó, đương kim vô địch Thái Lan sau đó thi đấu tốt hơn, đặc biệt là đầu hiệp 2 và cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng của Poramet Arjvirai và Sarach Yooyen. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã có được bàn gỡ hòa 2-2 của Vũ Văn Thanh ở phút 88 để duy trì hy vọng vô địch trước trận lượt về trên sân Thammasat của Thái Lan.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) vẫn còn nguyên cơ hội ở trận chung kết lượt về tại Thái Lan

ĐỘC LẬP

“Việt Nam và Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội vô địch sau khi chơi ngang tài ngang sức ở trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022. Trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, rất quyết liệt và nóng bỏng ngay từ những phút đầu trận. Với kết quả này, tuyển Thái Lan chiếm ưu thế hơn Việt Nam nhờ ghi được 2 bàn trên sân khách và được chơi trận lượt về trên sân nhà trước sự cổ vũ của đông đảo CĐV”, theo nhận định của tờ Suara.

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia đánh giá, trận chung kết lượt đi diễn ra như kỳ vọng, kịch tính đến phút cuối và kết thúc với tỷ số 2-2. “Tuyển Thái Lan đã bỏ lỡ “cơ hội vàng” trên sân Mỹ Đình, đặc biệt là tình huống không thể ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Ekanit Panya ở phút cuối trận đấu khi đối mặt với thủ môn Văn Lâm”, theo CNN Indonesia.

Tiến Linh (phải) sẽ là một trong những niềm hy vọng của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về

ĐỘC LẬP

Báo giới Malaysia cho rằng, kết quả trận chung kết lượt đi hứa hẹn trận lượt về diễn ra hấp dẫn trên sân của Thái Lan. “Vũ Văn Thanh đã xuất sắc cứu nguy cho tuyển Việt Nam với bàn gỡ hòa ở phút 88, qua đó nối dài thành tích bất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup lần này. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Alexandre Polking đang có lợi thế với 2 bàn thắng trên sân khách trước trận lượt về ở Bangkok vào ngày 16.1”, theo tờ BH Online của Malaysia.

Theo phân tích của một số kênh truyền thông khu vực, HLV Polking đã có một đấu pháp hợp lý trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, khắc chế phần nào sức mạnh của tuyển Việt Nam. “Voi chiến” đã xuất sắc chấm dứt kỷ lục giữ sạch lưới của tuyển Việt Nam ở AFF Cup, nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn còn hy vọng lật ngược tình thế nếu thắng hoặc hòa với 2 bàn thắng trở lên.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ quyết thắng ở Bangkok

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Kể từ khi nắm các tuyển Việt Nam từ năm 2017 đến nay, HLV Park Hang-seo chưa thua trên sân Thái Lan. Còn lại, tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam từng thắng chủ nhà Thái Lan lần lượt 1-0 (bán kết King’s Cup 2019) và 2-1 (M-150 Cup 2017), hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.