Bão Cimaron suy yếu ngay trên biển Đông

04/11/2006 23:36 GMT+7

** Lại một đợt triều cường lớn ở Nam Bộ Chiều hôm qua 4/11, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 8, giật trên cấp 8. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương lúc 17 giờ 30 chiều qua dự báo: Trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chậm theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Trong 24 đến 48 giờ tới, ATNĐ có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp, trên vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 500 km về phía đông.

* Trong khi đó, vùng hạ lưu các sông ở Nam Bộ đang vào đợt triều cường lớn, đỉnh triều có thể xuất hiện vào ngày 7.11 tới. Sáng 4.11, mực nước trên sông Tiền tại Mỹ Thuận, trên sông Hậu tại Long Xuyên và tại Cần Thơ, trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa đều lên trên mức báo động III. Trong kỳ triều cường lần này, mực nước trên sông Sài Gòn tại Phú An (TP.HCM) được dự báo là tương đương với kỳ triều cường rằm tháng tám âm lịch, cách nay khoảng 1 tháng, đã gây ngập nặng nhiều vùng thấp ven sông rạch của thành phố.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.