Bảo đảm giá trị thương hiệu

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/09/2024 05:10 GMT+7

Trong phiên trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp bảo đảm giá trị thương hiệu điều, ổn định vùng nguyên liệu và đời sống người dân hôm 21.8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã chia sẻ nhiều trăn trở.

Trước đó, Bộ trưởng đã về H.Bù Đăng (Bình Phước) và chứng kiến nông dân đốn hạ điều để trồng sầu riêng. Nông dân chia sẻ: "Giờ trồng sầu riêng thu nhập 1 tỉ đồng/ha, còn trồng điều có 35 - 40 triệu đồng". Khi tiếp xúc với người viết, một số nông dân ví von điều chỉ là "cây xóa đói giảm nghèo", bởi nguồn thu nhập từ loại cây này rất thấp, thua xa so với các loại cây trồng khác nếu được trồng trên cùng một diện tích. Đó là chưa kể khoảng 3 năm qua, nông dân trồng điều tại Bình Phước còn phải đối mặt với tình trạng sâu bệnh, mưa trái mùa, hạn hán dẫn đến mất mùa…

UBND tỉnh Bình Phước từng đưa ra nhiều giải pháp để "cứu" cây điều. Cụ thể, vào năm 2023, tỉnh này đã phê duyệt dự án trồng xen canh, chăn nuôi dưới tán điều (giai đoạn 2023 - 2025) ở một số địa bàn với các loại cây trồng như cà phê, ca cao, cây dược liệu hay chăn nuôi gà, vịt, dê… Cũng vào thời điểm này, nông dân trồng điều Bình Phước lại chứng kiến nhiều nhà vườn xung quanh thu tiền tỉ, làm giàu từ cây sầu riêng sau chỉ 4 - 5 năm trồng.

Bảo đảm giá trị thương hiệu- Ảnh 1.

Người dân đốn hạ cây điều ở Bình Phước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Số liệu thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước cho thấy có sự dịch chuyển giữa diện tích cây điều và sầu riêng trong 2 năm vừa qua. Cụ thể, năm 2022, diện tích cây điều 151.892 ha (Bù Đăng chiếm diện tích 60.879 ha). Đến năm 2024, diện tích giảm còn 149.695 ha (Bù Đăng còn 59.250 ha). Trong khi đó, diện tích sầu riêng của tỉnh năm 2022 có 2.845 ha (H.Bù Đăng chiếm 1.996 ha). Đến năm 2024, diện tích tăng lên 7.500 ha (H.Bù Đăng đạt khoảng 3.600 ha).

Nông dân chặt cây "xóa đói giảm nghèo" để trồng cây "làm giàu" đã và đang là câu chuyện thực tế tại Bình Phước. Điều này cũng phản ánh việc phát triển và bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu của nước ta hiện nay chưa thực sự hiệu quả và ngành NN-PTNT cần có giải pháp bảo đảm giá trị thương hiệu điều, sầu riêng, đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu và đời sống người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.