Báo động nạn trộm điện ở Lâm Đồng

03/12/2014 10:30 GMT+7

Thời gian qua, tình trạng trộm cắp điện tại Lâm Đồng diễn biến rất phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi không chỉ gây tổn thất điện năng mà còn có thể xảy ra tai nạn điện bất cứ lúc nào.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đường dây để hạn chế tình trạng trộm cắp điện
Thường xuyên kiểm tra, giám sát đường dây để hạn chế tình trạng trộm cắp điện - Ảnh: Đình Tuyển

Trộm điện tinh vi

Hành vi trộm cắp điện diễn ra nhiều hơn nhất là từ khi giá điện tăng, thậm chí nhiều trường hợp trong nhà chỉ có vài thiết bị sử dụng điện, như: ti vi, quạt máy, đèn chiếu sáng nhưng người dân cũng thực hiện hành vi trộm cắp điện. Trong khi đó, sự phối hợp giữa các đơn vị hữu quan trong việc kiểm tra, giám sát lại thiếu chặt chẽ, còn hình thức xử lý lại chưa đủ răn đe, nhiều vụ trộm cắp điện có quy mô lớn nhưng chưa bị xử lý hình sự... Vì vậy mà nạn trộm cắp điện ngày càng trở nên phức tạp.

Đáng ngại hơn, trộm cắp điện không chỉ gây tổn hại đối với ngành điện mà còn rất nguy hiểm đối với người trộm cắp bởi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện rất lớn. Đã có nhiều trường hợp tai nạn điện dẫn đến chết người mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc trộm cắp điện. Theo thống kê của Công ty Điện lực Lâm Đông, 9 tháng đầu năm 2014, đơn vị này đã phát hiện và lập biên bản 72 vụ vi phạm sử dụng điện, thất thoát trên 242.000 kWh, thu số tiền bồi thường hơn 648 triệu đồng. Tất cả những trường hợp trên đều được Công ty Điện lực Lâm Đồng kiến nghị Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Cũng theo Công ty Điện lực Lâm Đồng, các hình thức trộm cắp điện cũng ngày càng trở nên tinh vi hơn như: câu trộm trước công tơ, can thiệp bên trong công tơ, phá chì niêm nắp chụp, hộp bảo vệ công tơ đến tác động vào sơ đồ đấu dây trước công tơ, sử dụng máy tạo dòng, sử dụng nam châm...

Khá giả cũng trộm điện

Trong quý 3/2014, Chánh thanh tra Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với gia đình ông Văn Thành A. (chủ công tơ chính) và ông Nguyễn Thanh T. (người sử dụng, ngụ P.10, TP.Đà Lạt). Đáng ngạc nhiên khi hộ gia đình này chỉ cách văn phòng Công ty Điện lực Lâm Đồng khoảng 400 m. Ngay khi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện khách hàng tự ý lấy sợi dây dẫn điện bằng đồng bọc CV5.5 màu xanh dài khoảng gần 6 m đi xuyên qua tường nhà bếp, đấu vào sợi nguội tại cầu dao để thao tác sử dụng chung cho hệ thống điện trong nhà. Khi Điện lực Đà Lạt tiến hành kiểm tra bật các thiết bị điện hoạt động bình thường, đèn sáng nhưng đĩa công tơ chính không quay. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và xử phạt, truy thu hơn 3.600 Kwh. Điều đáng nói là hộ gia đình này có trình độ học vấn cao, chỉ sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt... nhưng chỉ vì ham lợi mà vẫn câu trộm điện.

Có những hộ gia đình có thu nhập cao, là cán bộ... như hộ bà Nguyễn Kim M. (thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) cũng bị phát hiện ăn cắp điện. Bà M. đã tự ý câu móc trực tiếp ngay vị trí đấu nối giữa dây đúp lex và cáp mulex phía trước công tơ (trên mái hiên, phía trước ngôi nhà) rồi đấu nối với cầu dao nhằm sử dụng riêng biệt cho hệ thống điện sinh hoạt gia đình không qua công tơ. Khi Điện lực TP.Đà Lạt (thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng) tiến hành kiểm tra bật các thiết bị điện hoạt động bình thường, đèn sáng nhưng đĩa công tơ chính không quay.

Ông Lê Sỹ Hải, Phó trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Lâm Đồng, cho biết: “Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp trộm điện xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Mặc dù chúng tôi luôn tuyên truyền về sự an toàn của người dân trong việc đấu nối luôn song hành với những rủi ro nên đừng vì một vài Kwh điện mà đôi khi mất cả mạng người. Nhưng xem ra việc xử phạt đối tượng trộm điện còn quá nhẹ, chưa đủ răn đe nên tình trạng trộm cắp điện vẫn rất phức tạp”.

Theo ông Hải, để phòng, chống nạn trộm cắp điện, ngoài tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong sử dụng điện, điều quan trọng là cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương và ngành điện trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý trộm cắp điện. Đặc biệt, cần có những cơ chế công khai danh sách hộ trộm cắp điện ra trước cộng đồng dân cư hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường răn đe. 

Đình Tuyển - Thiên Hương

>> Án chung thân cho cô gái 19 tuổi dùng dao truy sát kẻ trộm điện thoại
>> Chuyển hồ sơ vụ trộm điện quy mô lớn cho công an
>> Y án vụ trộm điện nhà hàng xóm
>> Xem xét khởi tố vụ trộm điện tại siêu thị điện máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.