Bao giờ sinh viên được "đấu giá" khi ra trường?

26/01/2007 22:15 GMT+7

Trong xã hội hiện nay có một nghịch lý đáng thất vọng, đó là trong khi các sinh viên ra trường thất nghiệp thì các doanh nghiệp hay kêu ca là không tuyển được người! Vậy thực chất đào tạo đại học để làm gì?

Trường đại học là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, là nơi "sản xuất" ra những con người để làm việc, nhưng trớ trêu thay, sự thật không được như vậy, lý do đơn giản: "SV không được đào tạo đúng nghĩa". Người ta chỉ chú trọng những giá trị ảo trên tấm bằng đại học, nhưng lại không nghĩ đến đằng sau nó là cái gì? Người được cấp bằng, thực sự đã có đủ kiến thức để làm việc chưa? Nếu có đủ thì bằng cách nào họ có thể vận dụng những kiến thức đó vào thực tế?... Để rồi cuối cùng, một bên xách cặp đi xin việc, còn một bên mặc dù rất muốn nhưng không kiếm được ai phù hợp.

Ở nước ngoài, rất nhiều công ty săn đón khi có một người vừa tốt nghiệp đại học, còn ở Việt Nam thì sao? Rất ít trường đại học ở Việt Nam đủ "bản lĩnh" để tuyên bố: Tất cả sinh viên của họ sau khi ra trường đều có một công việc phù hợp, chứ đừng nói gì đến viễn cảnh được các doanh nghiệp "đấu giá" bằng chế độ đãi ngộ và một cam kết tươi sáng trong tương lai.

Thiết nghĩ, trong cuộc đời con người, có 2 tiêu chuẩn cần phải học, đó chính là học làm người và học để làm việc. Những phần kiến thức nào thuộc về "làm người" thì phải tập trung trong chương trình phổ thông, để rồi khi bước vào ngưỡng cửa đại học, tất cả sinh viên phải tập trung học để làm việc. Phải học làm sao mà ngay cả lúc đang ngồi trên ghế giảng đường, cũng có hàng tá công ty giang tay chào đón với những lời mời hấp dẫn. Đó là ước vọng của nhiều sinh viên VN !

 Lê Xuân Cảnh (Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Mở TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.