Báo giới Indonesia cảnh báo HLV Shin Tae-yong trước trận ‘báo thù’ bóng đá Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/05/2022 12:47 GMT+7

Báo giới Indonesia đã đưa ra 3 điều mà tuyển U.23 nước này phải sửa chữa ngay lập tức trước khi đụng độ U.23 Thái Lan ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 .

Tuyển U.23 Indonesia đã ít nhiều thể hiện vị thế của ứng viên vô địch vượt qua U.23 Myanmar ở lượt trận cuối bảng A để góp mặt ở bán kết. Với vị trí nhì bảng A, đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ đụng độ U.23 Thái Lan ở trận bán kết diễn ra vào ngày 19.5. Cuộc đối đầu được đánh giá là bước quan trọng để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên của bóng đá Indonesia kể từ năm 1991. Nó cũng là dịp để bóng đá Indonesia “báo thù” Thái Lan sau khi vừa thua ở chung kết AFF Cup 2020.

Tuyển U.23 Indonesia (áo đỏ) sẽ gặp thách thức lớn trước Thái Lan

ĐỘC LẬP

Vì vậy, theo tờ Suara, để đạt được mục tiêu, tuyển U.23 Indonesia cần phải cải thiện ít nhất 3 điều ở trận bán kết tới. “Nhìn một cách toàn diện, tuyển U.23 Indonesia chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn đặt ra để trở thành ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV tại SEA Games 31. Đó là việc các cầu thủ vẫn hay mắc lỗi, đặc biệt là trong việc thực hiện các đường chuyền hay cầm bóng. Những sai lầm trong khâu chuyền bóng ở tuyến dưới luôn giúp đối phương giành quyền kiểm soát bóng và đe dọa hàng thủ Indonesia.

Dư luận Malaysia đánh giá gì về U.23 Việt Nam trước trận bán kết SEA Games 31

Trong suốt giai đoạn vòng bảng, thủ môn của đội tuyển U.23 Indonesia đã phải nhận nhiều đòn tấn công từ đối thủ do các cầu thủ thường xuyên thực hiện sai đường chuyền hoặc khống chế bóng. Thực tế, kể từ AFF Cup 2020 cho đến SEA Games 31, những lỗi này vẫn là bài toán chính của các tuyển Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong”, theo nhận định của tờ Suara.

Tuyến dưới của U.23 Indonesia (áo đỏ) luôn mắc lỗi với nhiều đường chuyền sai

ĐỘC LẬP

Thật vậy, trong các trận đấu bảng A vừa qua, tuyển U.23 Indonesia đã ghi được 11 bàn thắng sau 3 trận đấu, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, trong đó có nhiều cơ hội bị lãng phí. Trận đấu với U.23 Myanmar là bằng chứng mới nhất cho thấy tuyển U.23 Indonesia có rất nhiều cơ hội để ghi bàn, nhưng chỉ ghi được 3 bàn.

Theo báo giới Indonesia, việc giải quyết khâu dứt điểm cũng phải được cải thiện để không cản trở bước tiến của đội Garuda Muda (biệt danh của tuyển U.23 Indonesia) trong trận bán kết. Bởi gần như toàn bộ bàn thắng của đội bóng xứ vạn đảo ở các trận đấu bảng A đều xuất phát từ phẩm chất cá nhân của các cầu thủ.

U.23 Thái Lan (áo xanh) tự tin sẽ vượt qua Indonesia ở bán kết

giang phạm

“Trong 3 trận đấu với Timor Leste, Philippines và Myanmar, tuyển U.23 Indonesia thường tạo ra những pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ. Nhưng các pha phối hợp thường bị gãy khi tiến gần đến khung thành đối phương do bị bắt bài. Vì vậy có thể nói, thành tích vào bán kết SEA Games 31 của tuyển U.23 Indonesia phần lớn là nhờ tố chất cá nhân của các cầu thủ”, theo Suara.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.