Báo giới quốc tế: HLV Miura ra đi vì áp dụng chiến thuật 'hành' thể lực

29/01/2016 15:42 GMT+7

Báo giới quốc tế hầu hết đều đưa ra nhận định trên ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chấm dứt sớm hợp đồng đối với HLV tuyển quốc gia Toshiya Miura.

Báo giới quốc tế hầu hết đều đưa ra nhận định trên ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chấm dứt sớm hợp đồng đối với HLV tuyển quốc gia Toshiya Miura. 

HLV Toshiya Miura phải ra đi vì chiến thuật không phù hợp với bóng đá Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương
Theo Reuters, nguyên nhân dẫn đến việc VFF kết thúc hợp đồng đối với nhà cầm quân Nhật Bản xuất phát từ nhiều khiếu nại về chiến thuật quá cứng nhắc và đòi hỏi thể lực quá nhiều đối với các tuyển thủ quốc gia.
VFF cho biết trước các vấn đề này, các quan chức hàng đầu của tổ chức đã nhất trí đồng ý việc sa thải HLV Miura, người đã không thể đem lai kết quả như mong muốn ở cả 2 đội tuyển quốc gia, trong đó có tuyển U.23 Việt Nam. 
Tờ The Star của Malaysia dẫn nguồn tin Reuters cho hay, chiếc ghế của HLV 52 tuổi đến từ Nhật Bản bắt đầu lung lay khi truyền thông đia phương liên tục đăng tải những bức xúc từ các CLB về việc các cầu thủ của họ gặp phải chấn thương nặng hoặc kiệt sức sau khi làm nhiệm vụ tuyển quốc gia. 
Báo giới quốc tế cho biết HLV Miura bị sa thải vì áp dụng chiến thuật quá nặng về thể lực - Ảnh: Bạch Dương
Trong khi đó, Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc là Tân Hoa xã cũng cùng chung nhận định như Reuters. Hãng tin này cho biết mặc dù giúp tuyển Olympic Việt Nam lọt vào vòng knock out tại Asian Games ở Hàn Quốc năm 2014 và đưa tuyển U.23 lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết AFC U.23 Championship, nhưng ông Miura vẫn bị chỉ trích vì áp dụng lối chơi rất khó chịu đối với tầm vóc của các cầu thủ bóng đá Việt Nam.
"Ông ấy (HLV Miura) đã lựa chọn cầu thủ và xây dựng lối chơi dựa trên tầm vóc và thể lực dẫn đến nhiều chấn thương và một số cầu thủ tài năng không có cơ hội để thể hiện", Tân Hoa xã dẫn lời một người hâm mộ của Việt Nam. 
Sau khi sa thải HLV người Nhật Bản, hiện tại VFF đang tiến hành tìm kiếm một HLV mới cho tuyển quốc gia. Trong đó, Tân Hoa xã cho biết một quan chức của VFF tiết lộ rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng đang trở thành một ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế "nóng".
ESPN cũng đưa tin cho biết 11/16 thành viên của VFF nhất trí việc sa thải HLV Miura và truyền thông địa phương đang ủng hộ HLV của SHB.Đà Nẵng là Lê Huỳnh Đức trở thành người sẽ thay thế cho nhà cầm quân người Nhật Bản. 
"Đội tuyển thi đấu không tốt, HLV trưởng là người chịu trách nhiệm chính"
HLV Ong Kim Swee vừa được bổ nhiệm chính thức dẫn dắt tuyển Malaysia đã chia sẻ với PV Thanh Niên và tỏ ra bất ngờ với việc mối lương duyên giữa HLV Miura và bóng đá Việt Nam kết thúc sớm.
Ông Ong Kim Swee nói: “HLV Miura mang lại nhiều nét mới cho tuyển Việt Nam cũng như các đội U.23 và Olympic. Tôi đã xem các đội này thi đấu và rõ ràng các đội tuyển của các bạn đã có những tiến bộ nhất là về mặt thể lực so với trước đây. Thật tiếc là ông ấy không thể tiếp tục làm việc với bóng đá Việt Nam. Tôi rất hiểu điều này, vì không riêng gì ở Việt Nam mà ở Malaysia cũng vậy, bất kể đội tuyển thi đấu tốt mà kết quả không như ý muốn thì HLV trưởng phải chịu trách nhiệm và chuyện bị sa thải là bình thường”.

Trong khi đó, báo chí khu vực Đông Nam Á như trang Channelnews Asia cũng thông tin HLV Miura đã bị VFF sa thải do thành tích yếu kém ở vòng chung kết U.23 châu Á vừa rồi. Channelnews Asia còn bình luận: “Một trong những lý do nữa khiến HLV Miura bị sa thải, vì ông bị giới CĐV Việt Nam phản ứng dữ dội với việc áp dụng chiến thuật thi đấu không phù hợp và tập luyện quá nặng, khiến nhiều cầu thủ giỏi của Việt Nam bị chấn thương”.

Ông Miura ra đi, giữa lúc tuyển Việt Nam đang trong hành trình thi đấu các trận cuối ở vòng loại World Cup 2018 và nhiều khả năng VFF sẽ chọn 1 HLV tạm quyền, trang Channelnews Asia nhận định thêm.

Không riêng gì trang Channelnews Asia, kênh ESPN khu vực Đông Nam Á cũng thông tin đậm việc HLV Miura bị sa thải. Thậm chí, ESPN còn cho biết, ông Miura bị sa thải sau một cuộc bỏ phiếu giữa các thành viên của VFF.
Giang Lao
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.