
Bộ Y tế có nhầm không?
Thật vô cùng khó hiểu ở một cơ quan quá quan trọng với sức khỏe của nhân dân cả nước là Bộ Y tế, mà công văn này “đâm lộn” vào công văn kia như thế.
UBND TP.HCM cho rằng nếu dừng thanh toán dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn, máy đặt ở các cơ sở y tế sẽ dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe người dân, chất lượng điều trị và lộ trình thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân.
Ngày 13.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, nhiều bệnh viện ở TP.HCM đang lúng túng khi Bộ Y tế ban hành công văn bãi bỏ thanh toán bảo hiểm y tế trên máy mượn, máy đặt.
Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV - thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính) mới đây đã có một số kiến nghị lên Thủ tướng liên quan chính sách nhập cảnh cho du khách.
Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong tháng 5.
Cả nước có khoảng 200.000 tài xế công nghệ đang hoạt động chở người và hàng hóa. Với mức thu nhập không cao, làm việc căng thẳng, song lái xe công nghệ hầu như chưa được tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội.
Trước thực tế thiếu thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị mua sắm, đấu thầu để đáp ứng việc khám chữa bệnh.
Trước tình trạng thiếu thuốc, bệnh nhân phải mua thuốc ngoài, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đơn vị này đã gửi công văn đề xuất Bảo hiểm Xã hội TP.HCM tìm cách hoàn trả tiền bệnh nhân.
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xác thực khoảng 40 triệu thông tin nhân khẩu. Theo đó, 40 triệu người có thể dùng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Để có hệ thống an sinh xã hội (ASXH) bền vững, một trong những yếu tố có tính quyết định là công tác dân vận cần phát huy vai trò nhân dân với việc tham gia xây dựng và thực hiện chính sách ASXH.
Ngày 12.3, Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) thuộc Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hướng tới đảm bảo cơ chế tài chính trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh”.
Theo Sở Y tế TP.HCM, trong quý 1/2022 số lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM giảm đến 25% so với cùng kỳ năm 2021.