Bạo lực lại bùng phát tại Kyrgyzstan

20/04/2010 15:34 GMT+7

(TNO) Ngày 20.4, giới chức Kyrgyzstan đã nỗ lực tìm cách vãn hồi trật tự tại ngoại ô thủ đô Bishkek sau khi 5 người đã thiệt mạng trong các vụ xung đột sắc tộc.

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay những kẻ bạo động người Kyrgyzstan hôm 19.4 đã chiếm đất của người dân gốc Nga và gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Mayevka, một làng ở ngoại ô thủ đô Bishkek, dẫn đến vụ đụng độ trên.

Vụ việc này đã khiến chính phủ lâm thời phải điều hàng trăm cảnh sát tới dập tắt bạo động.

 

Một vụ bạo động mới lại bùng phát ở Kyrgyzstan - Ảnh: AFP

“Cảnh sát và lực lượng an ninh địa phương đã vãn hồi lại trật tự ở làng này. Khoảng 40 kẻ chủ mưu của các vụ bạo động này đã bị bắt giữ”, người đứng đầu chính phủ lâm thời, bà Roza Otunbayeva, tiết lộ với các phóng viên.

Bà này cũng cho biết thêm rằng tất cả những kẻ chủ mưu, kích động bạo lực sẽ bị trừng phạt theo pháp luật.

Khoảng 6.000 cảnh sát với sự hỗ trợ của xe thiết giáp đang tuần tra tại Mayevka, hãng AFP dẫn một nguồn tin từ Bộ Nội vụ Kyrgyzstan cho hay.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.