Bạo lực lại nổ ra tại Ai Cập

29/06/2011 11:31 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ai Cập đã đụng độ với hàng trăm người biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo vào đêm 28.6, khiến nhiều người bị thương.

Theo BBC, cảnh sát chống bạo loạn đã bắn hơi cay nhằm giải tán người biểu tình. Ngược lại, nhiều người biểu tình cũng ném đá vào lực lượng cảnh sát.


 Người biểu tình bỏ chạy khi bị cảnh sát bắn hơi cay - Ảnh: Reuters 

Quảng trường Tahrir vốn là "tâm chấn" trong cuộc cách mạng lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào tháng 2 năm nay.

Nhiều người biểu tình đã kêu gọi đẩy nhanh tiến trình truy tố các cựu quan chức trong chính quyền cũ.

Các nhân chứng cho biết đây là cảnh tượng bạo lực nhất tại Quảng trường Tahrir trong nhiều tuần qua.

Đụng độ bắt đầu vào hôm 28.6 khi cảnh sát giải tán một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở đài truyền hình quốc gia của thân nhân những người bị giết trong cuộc nổi dậy hồi tháng hai. Những người biểu tình sau đó tụ tập trở lại bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ và đụng độ với cảnh sát.

Một người biểu tình tên Ahmed Abdel Hamid nói với BBC rằng, người dân tức giận vì các phiên tòa xử những cựu quan chức cao cấp bị trì hoãn.

Vào tuần trước, cựu Bộ trưởng Thương mại Ai Cập Rachid Mohamed Rachid đã bị xử vắng mặt 5 năm tù giam vì tội biển thủ công quỹ. Vào đầu tháng này, cựu Bộ trưởng Tài chính Yussef Boutros Ghali bị xử vắng mặt 30 năm tù vì các tội danh tham nhũng.

Cựu Tổng thống Mubarak, hiện bị giam giữ tại một bệnh viện quân sự, dự kiến sẽ phải ra tòa vào ngày 3.8 cùng với các con trai Alaa và Gamal. Mubarak bị truy tố vì trách nhiệm trong cái chết của những người biểu tình vào đầu năm nay.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.