Bão số 10 có thể suy yếu thành ATNĐ

12/10/2009 00:32 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 16 giờ ngày 11.10, tâm bão số 10 ở khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế khoảng 700 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 16 giờ ngày 12.10, tâm bão ở ngay trên bờ biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), vẫn sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 13.10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế khoảng 90 km về phía đông, sức gió mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ đêm qua, khu vực nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ sáng 13.10, vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình - Thừa Thiên-Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.