Bão số 10 di chuyển vào giữa biển Đông

10/10/2009 01:18 GMT+7

* Ngoài khơi Thái Bình Dương xuất hiện bão Nepartak * Thiệt hại nặng do xả lũ giờ chót Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trưa hôm qua 9.10, bão số 10 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10 đã đi vào biển Đông và hồi 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780 km về phía đông đông bắc.

Trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, đến 16 giờ chiều nay 10.10, tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông đông bắc. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão số 10 giữ nguyên cường độ, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa 200 km về phía đông đông bắc.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh. Từ sáng ngày 11.10 vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; biển động rất mạnh.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lúc này chưa thể xác định được bão số 10 có khả năng đổ bộ vào khu vực nào của nước ta và khi đổ bộ vào đất liền sẽ ở cấp bão hay là áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, siêu bão Melor đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không còn tác động đến bão số 10. Tuy nhiên, theo ông Tăng, hiện ngoài khơi Thái Bình Dương lại vừa hình thành cơn bão mới có tên quốc tế là Nepartak có cường độ mạnh cấp 8, tâm bão còn cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 2.000 km về phía đông - đông bắc. “2 ngày nữa, bão Nepartak có thể sẽ mạnh lên cấp 10 - cấp 11 và có những ảnh hưởng đến cơn bão số 10”, ông Tăng nói.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.