Bão số 14 dự kiến vào Ninh Thuận: Cấm tàu thuyền ra khơi

18/11/2017 12:09 GMT+7

Sáng 18.11, UBND tỉnh Ninh Thuận có công điện cấm tất cả tàu thuyền ra khơi đánh bắt và triển khai công tác để ứng phó cơn bão số 14.

Sáng 18.11, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp khẩn, triển khai công tác ứng phó cơn bão số 14 và tình hình mưa lũ trên địa bàn.
Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Ninh Thuận, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão thứ 14, đang di chuyển trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.
Lực lượng vũ trang giúp ngư dân Phước Dinh, H.Thuận Nam đưa thuyền vào khu vực tránh bão an toàn Ảnh: Thiện Nhân

Dự báo đến 4 giờ ngày 19.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ vĩ Bắc; 110,4 độ kinh Đông cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 12.
Tại cuộc họp, ông Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ninh Thuận yêu cầu các địa phương, ngành liên quan tập trung khẩn trương triển khai nhanh các phương án ứng phó với cơn bão số 14; huy động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ giúp người dân chằng chống nhà cửa; kiểm tra các khu vực dân cư ở ven biển, sông suối… để kịp thời sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.
Ngư dân xã Phước Dinh, H.Thuận Nam cùng lực lượng vũ trang đưa tàu thuyển vào khu tránh bão Ảnh: Thiện Nhân
UBND tỉnh Ninh Thuận có công điện nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ sáng ngày 18.11; tất cả công việc như đưa cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn; không để người dân ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè thủy sản; tổ chức chằng chống nhà cửa, phương án sơ tán người dân ở các khu dân cư ven biển... phải hoàn thành trước 21 giời ngày 18.11.
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ninh Thuận, hiện còn 679 tàu cá đang hoạt trên vùng biển Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Khánh Hòa… chưa vào bờ nhưng đã liên lạc và hướng dẫn ngư dân đi vào khu vực an toàn để tránh bão.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.