Bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền

24/09/2007 00:00 GMT+7

* Còn 8.607 tàu với 57.564 ngư dân đang hoạt động trên biển Ngày 23.9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão, cơn bão số 4, vào 16 giờ cùng ngày ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 114,7 độ kinh đông, trên khu vực bắc biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía đông.


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 4 mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật trên cấp 8 và còn tiếp tục mạnh thêm, di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Dự báo đến 16 giờ ngày 24.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 30 km về phía đông. Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày 25.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía đông đông bắc. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Như vậy, từ đêm 24.9, ở vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần cấp 6 - 7, sau tăng dần lên cấp 8, giật trên cấp 8; biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật trên cấp 8. Biển động mạnh. Trong cơn giông đề phòng tố lốc mạnh.

Hải quân Mỹ cũng đưa ra dự báo về cơn bão số 4 sẽ đổ bộ vào biên giới Việt - Trung trong khoảng 4 ngày nữa (tức 27.9). Còn đài Hồng Kông dự báo còn 3 ngày nữa (tức 26.9) bão sẽ đổ bộ vào Thanh Hóa.

Trước diễn biến mới của cơn bão số 4, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện khẩn gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố từ Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa; Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai các công việc để đối phó với cơn bão số 4. Chiều qua (23.9), dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn cấp bàn về các biện pháp phòng tránh cơn bão số 4. Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, có nhiều khả năng đến gần sáng và trưa thứ 3 ngày 25.9 (rằm tháng 8 âm lịch) bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển nước ta, dự báo chiều cùng ngày bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền trên địa phận các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống. Theo ông Tăng, nhiều khả năng bão số 4 mạnh cấp 9, khi vào đất liền sẽ giảm xuống cấp 8. Tuy nhiên, do đây là thời điểm bão xảy ra muộn nên cần hết sức đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường sẽ uy hiếp trực tiếp đến hệ thống đê biển. Ở các tỉnh miền núi khả năng xảy ra mưa lũ, sạt lở đất cũng rất cao.

14 giờ ngày 23.9, theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa hiện còn 8.607 tàu với 57.564 ngư dân đang hoạt động trên biển. Tại các vùng biển Hoàng Sa, Trung Sa, Trường Sa đang có 330 tàu với 5.918 ngư dân. Tính đến nay vẫn chưa có thông báo về thiệt hại nào xảy ra đối với ngư dân.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý các ngành và địa phương cần tiếp tục thông báo cho ngư dân về cơn bão và có phương án sơ tán các tàu thuyền ở các vùng tập trung đông tàu thuyền, nhất là vùng biển Bạch Long Vỹ. Đặc biệt, đối với các tỉnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, cần sớm lên phương án và có công tác bảo vệ mùa màng cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần liên tục kiểm tra các điểm đê xung yếu để có biện pháp bảo vệ kịp thời, nếu cần thiết sẽ tiến hành sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

M.Vọng - Quang Duẩn - Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.