Bão số 5 gây mưa nhiều nơi

24/09/2006 15:25 GMT+7

* Ảnh hưởng trực tiếp từ Nghệ An đến Quảng Trị Hồi 14 giờ 30 chiều hôm nay (24/9), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã phát tin bão khẩn cấp gần bờ cho biết: Trưa hôm nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 5). Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 110,2 độ kinh đông, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Hà Tĩnh khoảng 320 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km một giờ), giật trên cấp 8.

Từ đêm nay, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Trong khoảng từ 24 - 48 giờ tới, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, khoảng chiều mai (25/9), bão có nhiều khả năng đổ bộ vào đất liền thuộc khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên - Huế đến Thanh Hóa (bao gồm cả vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ) có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất.

Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục lên, chiều và tối nay, lũ trên sông Hương tại Kim Long có khả năng lên mức báo động III, sông Bồ tại Phú ốc lên mức báo động II.


Bản đồ dự báo hướng di chuyển của bão số 5 (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương)

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.