Bão số 5 làm 3 người chết, 1 người bị mất tích

04/10/2007 10:20 GMT+7

* Bão chưa vào đã xin tiền hỗ trợ (?) (TNO) Sáng nay 4.12, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư bàn các biện pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, bão số 5 đã làm 3 người chết, 1 người bị mất tích. Trong đó, 1 người chết tại Quảng Ngãi là do tai nạn kẹp giữa hai tàu  tránh bão, 1 người chết tại Quảng Nam do ngã thuyền trên sông, 1 người chết tại Quảng Trị do ngã xe khi đạp xe qua ngầm. Tại Thái Bình, 1 người bị mất tích do lật thuyền. Trước đó, tại Quảng Bình, gia đình và lực lượng hữu trách đã tìm thấy 1 người được cho là mất tích và hiện vẫn còn sống.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, 80% nhà cửa và các công sở của huyện Kỳ Anh bị tốc mái, hầu hết các cột điện, điện thoại bị gãy đổ; đường giao thông liên xã, liên huyện bị ngập nhiều đoạn; 1 tàu và 2 xà lan bị tấp vào bờ tại cảng Vũng Áng.

Tại Quảng Bình, tôn bay làm 1 cháu bé ở huyện Tuyên Hoá bị thương; 80% nhà cửa của huyện Quảng Trạch bị tốc mái; băng chuyền nhà máy xi măng Sông Gianh bị sập 200m; cây cối gãy gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 12 tại Tuyên Hoá.

Tại Quảng Trị, 10 tàu thuyền bị vỡ hoặc hư hỏng, 12 nhà dân và 5 trụ sở cơ quan bị tốc mái, bãi tắm Cửa Tùng sạt lở 270m, đường Hồ Chí Minh đoạn A Bung – Hồng Thuỷ và A Vao – PaLin bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, mưa bão cũng làm 50 ha lúa, 98 ha ngô, 206 ha khoai lang, 640 ha sắn bị ngập.

Tại Thừa Thiên – Huế, mưa bão làm sập 3 ngôi nhà, tốc mái 91 ngôi nhà và 5 phòng học, ngập 86 nhà dân, cuốn trôi 6 chiếc xuồng, ngập 1040 ha sắn và hoa mầu, sạt lở đường 14B, tỉnh lộ 11 và 49B bị ngập...

Tại Quảng Ngãi, 5 thuyền và 1 xà lan cùng với 20 tấn thép và 1 cần cẩu bị chìm, 1 nhà bị sập hoàn toàn, 40 nhà và trường học bị hư hỏng, tốc mái.

Tính mạng nhiều ngư dân đang bị đe dọa

Theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, khoảng 21h tối 3.10, tàu vận tải Hoàng Đạt 126 gồm 16 thuyền viên và tàu Hưng Phát gồm 11 thuyền viên đã bị sóng lớn đánh mắc cạn cách khu vực cảng La (Quảng Bình) khoảng 2 hải lý về phía đông. Trong đó, tàu Hoàng Đạt 126 bị nước biển tràn mặt boong làm rách bạt che và tràn vào các khoang hàng, tàu rê neo trôi dạt và bị nghiêng 35 độ. Khoảng 23h50 cùng ngày, sợ tàu lật, một số thuyền viên đã rời tàu xuống phao bè cứu sinh. Đến 4h sáng nay, đã có 7 người được đưa vào bờ, trong đó có 2 người bị gãy chân đã được Bộ đội Biên phòng đưa đi cấp cứu.

Cũng tại cảng La hiện có 8 tàu của ngư dân bị sóng đánh làm hư hỏng nặng. Lực lượng hữu trách xác nhận, các tàu này đang bị chìm và trong cabin có nhiều người. Các tàu cùng với lực lượng cứu nạn đang tiếp cận hiện trường để giải cứu người bị nạn.

Khẩn trương cứu người, khắc phục hậu quả

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tìm mọi biện pháp để cứu cho bằng được những người đang bị mắc kẹt trên các con tàu bị hỏng và đang ngập tại khu vực cảng La (Quảng Bình).

Phó thủ tướng yêu cầu các tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão, ổn định đời sống nhân dân và lưu ý  2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả tại các huyện có tới 80% nhà của dân bị sập, tốc mái.

Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý các địa phương cần triển khai nhanh các biện pháp phòng chống lũ lụt, không được để dân chết sau bão.

Bão chưa vào đã xin tiền hỗ trợ

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cho biết, 19 giờ tối qua 3.10, Nghệ An đã có báo cáo về thiệt hại ban đầu trong cơn bão số 5. Theo báo cáo này, tổng giá trị thiệt hại do cơn bão gây ra trên địa bàn tỉnh lên tới 72 tỉ đồng. Tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ hỗ trợ 20 tỉ đồng. Điều đáng nói, tâm bão không đổ bộ vào Nghệ An và địa phương này chỉ nằm trong vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 5. Và trên thực tế, 18 giờ ngày 3.10, bão mới đổ bộ vào Đèo Ngang. Trong khi các địa phương khác đang oằn mình đối phó với bão, thì Nghệ An đã quá “nhanh chân” trong việc kê khai thiệt hại và xin trợ giúp! Vấn đề cần đặt ra: Mức độ chính xác của các số liệu trong báo cáo của địa phương này?

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.