Bão số 9: Bình Định khẩn trương tiêu thoát lũ để bảo vệ lúa mới gieo sạ

19/12/2021 17:58 GMT+7

Do ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn TX.An Nhơn và H.Tuy Phước (Bình Định) có mưa lớn, nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng, nhất là diện tích lúa vừa mới xuống giống gieo sạ vụ đông xuân 2021 - 2022.

Theo ông Phan Văn Khiêm, Trưởng Phòng NN-PTNT H.Tuy Phước (Bình Định), từ ngày 10 - 16.12, toàn huyện này đã xuống giống gieo sạ hơn 4.000 ha, đạt gần 53,7% diện tích kế hoạch. Do ảnh hưởng của bão số 9, những ngày qua có mưa lớn, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương khơi thông kênh mương, đặc biệt cho mở hết các khoang tràn trên các đập dâng và các cống tràn qua đê Đông để nhanh chóng thoát nước lũ, hạn chế ngập úng diện tích lúa đã gieo sạ, hạn chế trôi mất giống gây thiệt cho sản xuất.

Điều máy múc vớt bèo trên kênh để tiêu thoát lũ

MINH LÊ

Bão số 9 (bão Rai) gây gió to sóng lớn, biển động dữ dội

Còn tại TX.An Nhơn, ông Đoàn Tuấn Sỹ, Phó Phòng kinh tế TX.An Nhơn, cho biết đến ngày 16.12, nông dân 15 xã, phường trên địa bàn đã làm đất, xuống giống gieo sạ được 3.950 ha lúa đông xuân 2021 - 2022, đạt 57,8% diện tích kế hoạch; nhiều xã phía tây thị xã cơ bản đã gieo sạ xong.

“Theo dự báo, bão số 9 sẽ gây mưa to. Trước tình hình đó, Phòng kinh tế thị xã đã có yêu cầu bà con theo dõi tình hình thời tiết để ứng phó, chủ động ngâm giống cũng như gieo sạ, hạn chế thấp nhất thiệt hại”, ông Sỹ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.