Bão số 9: Đảo Cù Lao Chàm sóng biển dữ dội, sơ tán nhiều hộ dân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/12/2021 17:55 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có mưa rất to. Đặc biệt, tại đảo Cù Lao Chàm (Hội An) gió giật mạnh, sóng biển dữ dội, chính quyền phải sơ tán nhiều hộ dân.

Chiều 19.12, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, hiện trên địa bàn xã gió giật rất mạnh, kèm theo sóng biển cao nhiều mét.

Sóng biển dâng cao uy hiếp đảo Cù Lao Chàm

c.x

Theo bà Hương, hiện tại khu vực xã đảo Tân Hiệp (gọi Cù Lao Chàm) có gió mạnh khoảng cấp 7, biển động mạnh, sóng liên tục đánh vào bờ. Để ứng phó với bão số 9, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng giúp người dân chằng chống nhà cửa, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Hiện 194 tàu thuyền đã vào âu thuyền Cù Lao Chàm trú tránh bão.

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã sơ tán 96 hộ dân, với 176 nhân khẩu ở trên địa bàn xã đến nơi an toàn.

Sóng biển đánh cao cuốn rác thải lên bờ

c.x

Cũng theo bà Hương, ngoài gió và sóng biển lớn, tại Cù Lao Chàm đang có mưa to, nước mạnh cuốn trôi đất đá trên núi xuống các nhà dân sát chân núi.

Bão số 9 (bão Rai) gây gió to sóng lớn, biển động dữ dội

Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh Quảng Nam có 2.986 tàu cá với 13.585 lao động. Tính đến 5 giờ sáng nay 19.12, có 3 tàu/106 lao động đang neo đậu tránh, trú tại đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa). Các tàu thuyền còn lại cơ bản đã được hướng dẫn chạy vào các âu thuyền trú tránh bão số 9 an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.