Báo Tây Ban Nha: Khó hiểu HLV Erik ten Hag để Cristiano Ronaldo và Casemiro dự bị

Giang Lao
Giang Lao
03/10/2022 08:27 GMT+7

Theo tờ Marca , trong 1 trận đấu lớn của M.U là derby Manchester với kình địch Man City, nhưng rất khó tin khi HLV Erik ten Hag để Cristiano Ronaldo và cả tiền vệ giàu kinh nghiệm như Casemiro đều ngồi dự bị.

Với Cristiano Ronaldo, tờ Marca đánh giá, quyết định của HLV Erik ten Hag có thể phần nào hiểu được vì siêu sao này từ đầu mùa đang được đóng khung trong vai trò dự bị và chỉ mới thi đấu chính 1 trận.

Cristiano Ronaldo (phải) và Casemiro ngồi dự bị

Chụp Màn Hình

Tuy nhiên, với vai trò lớn và kinh nghiệm dày dạn của Casemiro ở hàng tiền vệ M.U, thì lại bị HLV Erik ten Hag bỏ quên và chỉ tung ngôi sao kỳ cựu trị giá tới 70 triệu bảng này vào sân từ phút 59 hiệp 2 thay McTominay khi mọi thứ đã quá muộn, tờ Marca đánh giá thêm.

Trong hiệp 1, hàng tiền vệ M.U với McTominay và Eriksen hoàn toàn bị các đồng nghiệp bên phía Man City lấn át, kiểm soát mọi diễn biến và ghi đến 4 bàn để an bài luôn kết quả trận đấu. “Nếu có Casemiro từ đầu, có lẽ tình hình đã không tệ như vậy”, tờ Marca cho biết.

Đây cũng là thắc mắc từ báo chí Anh dành cho HLV Erik ten Hag sau trận đấu, nhưng chỉ được nhà cầm quân người Hà Lan giải thích đơn giản: “Casemiro chắc chắn sẽ là cầu thủ quan trọng của M.U. Nhưng việc anh ấy thi đấu ở đội hình chính vẫn còn sớm, tôi muốn mọi thứ phải đến một cách tự nhiên”.

Dù vậy, việc quá cẩn thận này rõ ràng HLV Erik ten Hag có vẻ đã có những đánh giá sai về trận đấu, theo tờ Marca, vì: “Kinh nghiệm của những cầu thủ hàng đầu như Casemiro là rất hữu ích ở những trận cầu lớn như M.U đối đầu Man City, thế nhưng đã bị bỏ qua một cách đáng tiếc. Vì trong hiệp 2 cầu thủ này vào sân khi mọi thứ đã không còn trong tầm tay M.U kiểm soát nữa, Man City đã dẫn tới 4-0 rồi 6-1 để chủ động mọi tình hình trên sân”.

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag cũng giải thích việc không tung Cristiano Ronaldo ra sân 1 phút nào trong trận derby Manchester là vì sự tôn trọng dành cho cầu thủ này với một sự nghiệp quá đồ sộ có thể bị ảnh hưởng, do thời điểm đó M.U thua quá đậm và đã chấp nhận thất bại. “Thay vào đó, tôi chọn Martial, cậu ấy cần thi đấu sau khi trở lại từ chấn thương, và cũng chỉ như vậy”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm, dù sau đó chính chân sút người Pháp này kịp ghi 2 bàn ở cuối trận an ủi cho “Quỷ đỏ” rút ngắn tỷ số thua còn 3-6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.