Báo Thanh Niên đã thể hiện tốt tinh thần đồng lòng chống dịch

Phan Thương
Phan Thương
13/10/2021 05:48 GMT+7

Sáng 12.10, ông Lê Hồng Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên báo, đặc biệt là những cán bộ, công chức, người lao động bị nhiễm Covid-19 trong thời gian bùng phát đợt dịch lần thứ 4.

Chia sẻ với đoàn công tác, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Thanh Niên, cho biết trước diễn biến dịch bệnh phức tạp thời gian qua, Thanh Niên đã luôn chủ động có các phương án phòng chống dịch. Trên mặt trận thông tin, đội ngũ phóng viên (PV), biên tập viên, cộng tác viên của báo đã thể hiện trách nhiệm của người làm báo, không ngại vào tâm dịch tác nghiệp để kịp thời chuyển tải hình ảnh, thông tin tuyên truyền về nỗ lực chống dịch trên phạm vi cả nước, đặc biệt là TP.HCM. Có những PV đã vào bệnh viện dã chiến làm việc cả tháng để thực hiện loạt phóng sự đặc biệt về nỗ lực chống dịch nơi tuyến đầu… Quá trình tác nghiệp, đã có những PV, nhân viên của báo nhiễm bệnh phải điều trị, nhưng sau khi khỏi bệnh lại tiếp tục xông pha tác nghiệp ở hiện trường, cổ vũ tinh thần đồng lòng chống dịch, vượt qua Covid-19… Bên cạnh đó, từ tháng 3.2021, báo đã tổ chức cuộc thi viết Vượt qua Covid-19 và hiện cuộc thi đang bước vào giai đoạn 2 Đồng lòng chống dịch. Trong số hàng trăm bài viết được Thanh Niên chọn đăng trên các kênh của báo, có nhiều bài thể hiện công tác phòng chống dịch quyết liệt của TP.HCM…

Ông Lê Hồng Sơn (bìa trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (bìa phải) chụp ảnh cùng một số PV, nhân viên Báo Thanh Niên từng bị nhiễm Covid-19 trong quá trình đồng hành với thành phố, sau khi tặng quà động viên

KHẢ HÒA

Là tờ báo có trụ sở chính tại địa bàn TP.HCM, thời gian qua Thanh Niên đã nhiều lần nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy… trên nhiều phương diện. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng đây là nguồn động viên quý báu để báo tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đồng hành cùng TP và mong muốn tình cảm tốt đẹp này tiếp tục gắn bó, phát huy hơn nữa trong thời gian tới, vì mục tiêu phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của những người làm báo nói chung và Báo Thanh Niên nói riêng, ông Lê Hồng Sơn cảm ơn tập thể Báo Thanh Niên đã thể hiện tốt tinh thần đồng lòng chống dịch; tích cực hỗ trợ tuyên truyền đậm nét công tác phòng chống dịch của TP.HCM, cổ vũ tinh thần nghĩa tình, vượt khó của người dân và cộng đồng doanh nghiệp TP. Trong đại dịch, Thanh Niên đã có nhiều tuyến tin, bài chất lượng, tính lan tỏa cao. Nhiều PV của báo xông pha vào tuyến đầu chống dịch để ghi nhận, viết bài nên không tránh khỏi việc bị lây nhiễm Covid-19. Thường trực Thành ủy, lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP tri ân, trân trọng những nỗ lực, đóng góp, cống hiến của tập thể Báo Thanh Niên.

Theo ông Lê Hồng Sơn, TP đang từng bước vượt qua đại dịch, nỗ lực tập trung phục hồi kinh tế, tạo sinh kế ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tin tưởng Báo Thanh Niên tiếp tục đồng hành tin cậy, tích cực cổ vũ, động viên người dân, doanh nghiệp phấn khởi cùng tham gia khôi phục lại sức sống kinh tế của một TP năng động nhất nước…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.