Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Lý lẽ phải sắc bén, luận cứ rõ ràng

06/02/2025 17:36 GMT+7

Sáng 6.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025'.

Tránh tuyên truyền, phổ biến, đấu tranh, phản bác một chiều

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm như bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Lý lẽ phải sắc bén, luận cứ rõ ràng- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại họp báo

ẢNH: HCMA

Ông Thắng yêu cầu chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm dự thi trên nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa "xây" và "chống", giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, bảo vệ, lan tỏa lý luận về đường lối đổi mới đất nước, các quyết sách chiến lược, các chuyển đổi mang tính cách mạng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Thắng cũng lưu ý các tác giả có tác phẩm dự thi cần đưa ra những kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển đất nước, thực hiện thành công mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước; nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Nội dung tác phẩm cần phản ánh sinh động thực tiễn, có lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, luận điểm, luận cứ rõ ràng, luận chứng xác đáng, thuyết phục; tránh tuyên truyền, phổ biến, đấu tranh, phản bác một chiều", ông Thắng nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Thắng cho biết, cần quan tâm thỏa đáng đến hình thức, cách thức trình bày, thể hiện để phát huy cao nhất ưu thế của mỗi loại hình báo chí, truyền thông, bảo đảm tính sinh động, hiện đại, thuyết phục và độ lan tỏa cao.

Tăng cường sự tham gia và số lượng bài dự thi trong thanh niên

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết năm 2024, toàn Đoàn đã có 63.779 đoàn viên, thanh niên tham gia với 127.532 bài dự thi đã được nộp, nhiều hơn gấp 6,6 lần so với năm 2023; các cấp bộ Đoàn tổ chức chia sẻ, lan tỏa 11.632 bài dự thi trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tổng hợp 1.153 bài viết trong kỷ yếu điện tử và triển khai rộng rãi để tất cả các cấp bộ Đoàn tham khảo, nghiên cứu, sử dụng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Lý lẽ phải sắc bén, luận cứ rõ ràng- Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu hưởng ứng cuộc thi

ẢNH: HCMA

"Ban Bí thư T.Ư Đoàn cam kết sẽ triển khai mạnh mẽ, quyết liệt trong toàn hệ thống; lan tỏa thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên tất cả các nền tảng truyền thông của Đoàn để tăng cường sự tham gia và số lượng bài dự thi trong thanh niên; xây dựng phương án tiếp nhận, sàng lọc, tổ chức chấm thi công tâm, khách quan để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất", anh Triết nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn bày tỏ tin tưởng rằng, cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng và tham gia trách nhiệm, tích cực của tuổi trẻ, thông qua đó, giúp mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tự biết "chắt lọc" thông tin đúng - sai, tự cảm thấy "bất bình" và tự giác hành động khi thấy khi thấy thông tin sai lệch ảnh hưởng tới Đảng, tới đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.