Barcelona đã bị giăng bẫy trong vụ ra đi của Messi?

Giang Lao
Giang Lao
11/08/2021 11:00 GMT+7

Theo tờ Marca , CLB Barcelona đang đối mặt tình thế rất khó tìm được nhà tài trợ mới vì gương mặt thân quen Lionel Messi đã ra đi, chưa kể doanh thu chắc chắn bị sụt giảm thê thảm.

Tờ Marca đã trao đổi với chuyên gia tài chính Marc Ciria, Tổng giám đốc công ty Diagonal Inversiones, người chuyên phân tích các hoạt động kinh doanh của Barcelona và được cho biết: “Tác động việc chia tay Messi ảnh hưởng đến Barcelona rất lớn, họ sẽ rất khó tìm nhà tài trợ mới trong khi ưu tiên giữ những nhà tài trợ cũ cũng không dễ vì giá trị thương hiệu CLB đã giảm”.

Điều đầu tiên Messi làm khi đến Paris khiến cả sân bay 'bùng nổ'

Marc Ciria cũng đánh giá: “Lâu nay các hãng tài trợ Barcelona đều vì có Messi. Một số công ty khi tài trợ cũng đặt điều khoản “có Messi”, nên sau khi siêu sao này ra đi, nếu lợi ích kinh tế bị ảnh hưởng họ sẽ rút lui.
Do đó, để giảm thiệt hại, những gì Barcelona cần làm hiện nay là phải hành động nhanh chóng, tìm một gương mặt có thể chưa nổi bật nhưng hứa hẹn để thay thế Messi, có thể là Ansu Fati. Ngoài ra, họ phải cải thiện thành tích thi đấu, đoạt các danh hiệu như La Liga hay Champions League, họ cũng phải thể hiện là một tập thể đội bóng vẫn đầy sức ảnh hưởng, vì một ngôi sao cỡ như Messi để thay thế lúc này là không thể”.

Messi và "sóng ngầm" với Icardi, gương vỡ lại lành cùng Ramos tại PSG

Trong khi đó, về mặt doanh thu theo Marc Ciria, doanh thu lớn và quan trọng nhất từ bán áo đấu chắc chắn sẽ không bằng như xưa, Barcelona hy vọng vào áo đấu của Memphis Depay sẽ bán chạy, nhưng không thể so bì với áo đấu của Messi luôn được mua nhiều nhất. Ngay cả áo đấu của tiền đạo nổi tiếng Antoine Griezmann cũng có rất ít CĐV Barcelona mua, vì lâu nay chân sút người Pháp không được lòng CĐV đội bóng.

Trong ngày Messi chính thức trở thành cầu thủ của PSG, Barcelona phải tháo gỡ các hình ảnh siêu sao này xung quanh sân Nou Camp

Marca

Việc để mất siêu sao Messi, cầu thủ mang lại lợi nhuận khủng cho Barcelona, theo báo chí Tây Ban Nha có thể là do ông chủ tịch CLB này là Joan Laporta đã bị đối thủ của mình - chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid giăng bẫy.
Thành viên ban điều hành Barcelona, Jaume Llopis vừa từ chức phản đối việc để Messi ra đi, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Messi ra mắt PSG khiến hàng chục ngàn CĐV Barcelona đau đớn

AFP

Theo đó, ông Llopis nói trên kênh Cadena SER : “Giám đốc điều hành của Barcelona là Ferran Reverter rất thân với ông Perez, chính 2 người này đã gây sức ép để Laporta từ bỏ tham gia dự án của La Liga và CVC, qua đó phải “hy sinh” Messi.

Messi trên đường đến địa điểm kiểm tra y tế

Canal Plus
Điều khó hiểu là nếu liên doanh La Liga và CVC có vấn đề, họ hoàn toàn có thể ngồi lại đàm phán. CVC cũng muốn đàm phán, nhưng Laporta bị Reverter và Perez gây sức ép thuyết phục phải từ bỏ ngay Messi trong lúc kỳ chuyển nhượng vẫn còn gần 1 tháng mới kết thúc. Sự thúc ép sớm này để Messi phải ra đi, và sau đó Real Madrid có cơ hội chiêu mộ Kylian Mbappe. Nếu thương vụ Mbappe thành công thì đây sẽ là cú tát trời giáng cho Laporta”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.