Barcelona phải chi 5 triệu euro nếu muốn có HLV Xavi Hernandez

Giang Lao
Giang Lao
05/11/2021 08:11 GMT+7

Cuộc đàm phán giải phóng hợp đồng HLV Xavi Hernandez giữa Barcelona và Al Sadd bế tắc, do đội bóng của Qatar muốn đội bóng xứ Catalan phải hủy bỏ trận giao hữu với Boca Juniors tại Ả Rập Xê Út tháng 12 tới đây.

Thỏa thuận Barcelona thi đấu với Boca Juniors tại Ả Rập Xê Út ngày 14.12 tới tranh giải Maradona Cup nhằm vinh danh huyền thoại Diego Maradona nhân dịp 1 năm ngày ông qua đời 25.11.2020, khi chưa thay HLV Koeman.

HLV Xavi Hernandez mong muốn trở lại Barcelona, nhưng đang gặp trục trặc

afp

Tuy nhiên, tình hình hiện nay đưa đến việc đội bóng xứ Catalan phải tìm nhà cầm quân mới sau khi sa thải HLV Koeman gần đây, và đặt mục tiêu đưa trở lại HLV Xavi Hernandez đang dẫn dắt Al Sadd ở Qatar.

Xavi chính thức làm HLV Barcelona, xem lại những pha bóng ảo diệu thời Tiki-taka thịnh trị

Chính HLV Xavi Hernandez cũng chính thức lên tiếng muốn quay lại Barcelona, và đã nói lời chia tay các cầu thủ sau trận đấu giữa tuần này.

Highlights Dinamo Kyiv 0-1 Barcelona: Ansu Fati ghi bàn duy nhất

Mặc dù vậy, vấn đề còn lại là cuộc đàm phán giữa Barcelona và Al Sadd đang bế tắc, do đội bóng của Qatar có ý định không muốn nhận phí bồi thường, nhưng đề nghị đội bóng xứ Catalan hủy trận giao hữu ở Ả Rập Xê Út và chuyển đến nước này như một phần trong giao kèo. Ngoài ra, ban lãnh đạo Al Sadd cũng muốn phía Barcelona hợp tác về kinh tế, nhưng phải kết thúc các mối quan hệ lâu nay với phía Ả Rập Xê Út.

Những đề nghị này khiến phía Barcelona không thể thay đổi được, và đây cũng là lý do ông chủ tịch Joan Laporta đã tìm cách thoái thác chuyến đi đến Qatar theo lời mời của ban lãnh đạo Al Sadd, chỉ cử 2 phó chủ tịch Rafa Yuste và Mateu Alemany đến thương lượng.

Các thành viên ban lãnh đạo Barcelona bàn thảo tại Qatar sau đề nghị của Al Sadd

Marca

Theo tờ Marca, Barcelona đã có những mối quan hệ về kinh doanh với nhiều đối tác ở Ả Rập Xê Út, và điều này khiến phía Qatar không hài lòng, nên đang ra nhiều điều kiện trong vụ thương lượng giải phóng hợp đồng với HLV Xavi Hernandez.

Vì vậy, sau khi thương lượng bế tắc, việc để có HLV Xavi Hernandez bắt buộc Barcelona phải chi ra số tiền khoảng 5 triệu euro đền bù thời hạn còn lại đến tháng 6.2023 cho Al Sadd mới có thể phá vỡ hợp hợp đồng, theo kênh TV3. Nếu chấp nhận khả năng này, đội bóng xứ Catalan hy vọng sẽ bổ nhiệm nhà cầm quân mới của mình có thể từ đầu sau khi bước vào giai đoạn nghỉ đợt trận thi đấu quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.