Barcelona từng thuê thám tử theo dõi Gerard Pique

14/04/2013 15:12 GMT+7

(TNO) Tờ El Mundo mới đây đã cho đăng một thông tin gây sốc về việc những giám đốc của Barcelona đang có hành động theo dõi đời sống cá nhân của hậu vệ Gerard Pique trong suốt hơn 1 năm.

(TNO) Tờ El Mundo mới đây đã cho đăng một thông tin gây sốc về việc những giám đốc của Barcelona đang có hành động theo dõi đời sống cá nhân của hậu vệ Gerard Pique trong suốt hơn 1 năm.

>> Gerard Pique khoe ảnh con
>> Con trai Pique được cấp thẻ hội viên Barcelona
>> Shakira và Pique "xây nhà" ủng hộ UNICEF

Barcelona từng thuê thám tử theo dõi Gerard Pique
Pique bị theo dõi vì từng rất mê cờ bạc - Ảnh: AFP

Cụ thể, những vị “sếp” của đội chủ sân Nou Camp đã thuê một văn phòng thám tử để theo sát những hành động của cầu thủ người Tây Ban Nha từ giữa tháng 9.2009 đến đầu tháng 10.2010. Theo đó, họ muốn biết rõ nhất cử nhất động các cuộc điện thoại mà cựu hậu vệ Manchester United (M.U) gọi, cũng như việc chi tiêu qua tài khoản ngân hàng như thế nào.

Sở dĩ những vị giám đốc, hiện tại chưa được tiết lộ danh tính, tiến hành theo dõi chuyện tiền bạc của Pique vì tuyển thủ người Tây Ban Nha trước đây từng rất mê cờ bạc. Các tài liệu liên quan đến hậu vệ 26 tuổi này chỉ ra Pique đã có lúc “ném” từ 3.000 đến 4.000 euro vào các sòng bạc thời còn sống ở Anh khi chơi cho M.U. Được biết, chính Pique cũng thừa nhận anh từng đánh bạc rất nhiều.

Ngoài ra, những báo cáo khác còn tiết lộ chi tiết các tay giám đốc của Barcelona từng thực hiện hành động nghe lén điện thoại của Pique như thế nào.

Chưa hết, từng hành động của Pique cũng bị ghi nhận lại, cho dù đó là những chi tiết nhỏ nhặt nhất như đi xem Alejandro Sanz trình diễn ở Barcelona vào tháng 9.2010. Ngoài ra, các thám tử còn nói họ đã chụp rất nhiều ảnh của Pique và Carles Puyol, cũng như chiếc xe hơi mà cầu thủ này điều khiển.

Chuyện cầu thủ bị câu lạc bộ theo dõi cuộc sống cá nhân không phải chuyện hiếm. Vài năm trước, làng bóng đá thế giới từng xôn xao với sự việc tiền đạo trứ danh Christian Vieri của Ý yêu cầu câu lạc bộ Inter Milan và đài truyền hình Telecom Italia bồi thường 21 triệu euro, do đã nghe lén cầu thủ này trong thời gian anh thi đấu ở sân Giuseppe Meazza.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.