Barcelona vô địch La Liga, liệu còn kịp không?

Giang Lao
Giang Lao
12/04/2022 11:12 GMT+7

HLV Xavi của Barcelona thừa nhận việc thực hiện cuộc lật đổ Real Madrid để vô địch La Liga là cực kỳ khó, nhưng vẫn mơ mộng với khả năng: ‘Nếu như họ để mất điểm trong vài vòng đấu tới…’.

Hiện Barcelona đang thua Real Madrid tới 12 điểm trên bảng xếp hạng La Liga sau vòng 31, nhưng đấu ít hơn 1 trận. Do đó, đội bóng xứ Catalan vẫn còn hy vọng nhưng rất nhỏ nhoi, và phải chờ đợi kình địch Hoàng gia Tây Ban Nha sẩy chân ở các vòng tới mới có cơ hội.

Liệu cuộc đua vô địch La Liga giữa Real Madrid và Barcelona sẽ nóng trở lại sau tuần này?

Marca

Hy vọng của Barcelona là ngay tuần này khi Real Madrid sau cuộc gặp ở lượt về tứ kết Champions League với Chelsea lúc 2 giờ rạng sáng mai 13.4 (lượt đi thắng 3-1), sẽ bị ảnh hưởng sức mạnh và sẩy chân ở trận gặp Sevilla trên sân khách lúc 2 giờ rạng sáng 18.4.

Nếu Real Madrid để thua Sevilla, và Barcelona sau trận gặp Eintracht Frankfurt (lượt về tứ kết Europa League lúc 2 giờ rạng sáng 15.4, lượt đi hòa 1-1) sẽ thắng Cadiz đang xếp áp chót La Liga cùng trận đấu bù Rayo Vallecano (được xếp lịch lại lúc 2 giờ rạng sáng 25.4), thì khoảng cách từ 12 điểm sẽ còn 6 điểm rất nhanh chóng. Khi đó, cuộc đua vô địch La Liga sẽ nóng trở lại.

Đây được xem là tia hy vọng còn lại của Barcelona để có thể đua tranh với Real Madrid đến vòng cuối tranh ngôi vô địch La Liga.

Đội quân của HLV Xavi đang có sự tự tin rất lớn sau khi vẫn duy trì mạch toàn thắng các trận gần đây ở La Liga lên 7 trận, và tổng cộng là 15 trận bất bại (11 thắng, 4 hòa) tính từ sau trận thua Real Betis 0-1 hồi đầu tháng 12 năm ngoái đến nay.

Trong khi đó, Real Madrid trong 7 trận gần đây ở La Liga chỉ để mất điểm duy nhất ở trận Siêu kinh điển (thua Barcelona 0-4), còn lại thắng 6 trận để duy trì khoảng cách khá xa được tạo ra từ đầu mùa.

Real Madrid (áo trắng) đã thắng 6/7 trận gần nhất

afp

Tuy nhiên, nguy cơ Real Madrid đánh mất ưu thế ở 7 vòng đấu còn lại vẫn có thể xảy ra, vì ngoài trận gặp Sevilla, họ còn gặp kình địch cùng thành phố Atletico Madrid ở vòng 35. Cùng khả năng nếu vào bán kết và chung kết Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng sẽ bị phân tâm không ít cho mục tiêu tập trung vô địch giải đấu này, giữa lúc lực lượng hiện phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo Benzema.

Phía Barcelona vẫn đặt mục tiêu vô địch Europa League, nhưng đội quân của HLV Xavi có lịch đấu thuận lợi từ đây đến hết mùa ở La Liga chỉ còn gặp Real Sociedad, Real Betis và Villarreal là mạnh, trong khi số còn lại đều nằm nhóm cuối bảng.

Do đó, mơ mộng vô địch La Liga của Barcelona cũng có nhiều khả năng thành công, và tùy thuộc sắp tới đây Real Madrid có duy trì được đà tiến của mình hay sẽ bị sẩy chân tạo cơ hội cho kình địch nắm lấy hy vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.