Bắt bà cụ 75 tuổi cầm đầu băng nhóm khủng bố cực hữu

Khánh An
Khánh An
14/10/2022 21:27 GMT+7

Một bà cụ 75 tuổi bị cáo buộc là thủ lĩnh một nhóm khủng bố dự định tấn công các chính khách và phá hoại hạ tầng năng lượng khắp nước Đức.

Nhiều xe cảnh sát tại một khu chợ ở Hanau (Đức) sau một vụ tấn công khủng bố hồi tháng 2

ảnh chụp màn hình the guardian

Tờ The Guardian ngày 14.10 đưa tin cơ quan chức năng Đức vừa bắt giữ một bà cụ 75 tuổi tại bang Saxony, bị tình nghi là thủ lĩnh một nhóm khủng bố cực hữu âm mưu bắt cóc các chính khách và tấn công cơ sở hạ tầng nhằm gây mất điện trên cả nước.

Bà Elizabeth R là giáo viên về hưu và cơ quan điều tra cho rằng đối tượng này là “bộ óc tư tưởng” của nhóm cực hữu.

Nhóm này có 4 thành viên nam bị bắt hồi tháng 4 liên quan các âm mưu trên. Lực lượng chức năng phát hiện họ sở hữu vũ khí hạng nặng và tìm cách sở hữu chất nổ.

Hình ảnh đưa ra ngày 14.10 cho thấy bà Elizabeth R bước ra khỏi trực thăng sau khi được đưa đến vùng Karlsruhe một ngày trước đó, nơi tòa án liên bang ra quyết định tạm giữ. Bà bị bắt tại nhà ở Floha (Saxony) vào sáng 13.10.

Chưa rõ băng nhóm trên đã triển khai các mục tiêu đến đâu cũng như khả năng thành công của họ.

Chuyên gia khủng bố Holger Schmidt cho biết sự tồn tại của những nhóm lên mạng bày tỏ mong muốn lật đổ chính phủ Đức không phải là điều bất thường, nhưng đa số đều không có ý định tiến hành thực sự.

“Nhưng với nhóm này, các điều tra viên đang xem mối đe dọa của họ là nghiêm trọng, nhất là sau khi phát hiện chúng sở hữu vũ khí hạng nặng và tìm kiếm chất nổ”, ông nhận định.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm trên có mối liên hệ gần gũi với nhóm cực hữu Reichsburger và những phong trào phản đối vắc xin. Nhóm do bà Elizabeth R cầm đầu còn định bắt cóc Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach và sẽ giết những cận vệ của quan chức này nếu cần.

Nhóm còn lên kế hoạch gây mất điện trên cả nước bằng cách tấn công các trạm điện. Khi âm mưu bại lộ vào tháng 4 sau vụ bắt giữ 4 người đàn ông, Bộ trưởng Lauterbach cho biết đây là “nhóm thiểu số trong xã hội nhưng nguy hiểm cao độ”.

Một trong 4 người đàn ông bị bắt là Sven Georg B, một kế toán tại vùng Falkensee gần Berlin và từng cầm đầu nhóm cực đoan trên Telegram mang tên United Patriots, sau đó đổi tên thành Day X Germany. Cảnh sát đã tìm thấy đồng phục của lực lượng SS thời Đức Quốc xã và khẩu súng trường Kalashnikov tại nhà đối tượng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.