Bắt 'bà trùm' điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia qua mạng xã hội

Trần Cường
Trần Cường
16/06/2022 11:27 GMT+7

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn do một người phụ nữ cầm đầu.

Sáng 16.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin những chuyên án ma túy lớn, nhân tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.

Công an thu giữ 1,4 tấn ma túy trong các vụ án chỉ trong 6 tháng

Thu hơn 1.300 kg ma túy các loại trong 6 tháng

Theo đại diện C04, toàn quốc hiện có hơn 217.059 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 11.241 so với cuối năm 2021) và 59.537 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng gia tăng qua từng năm, là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hoạt động trở lại dẫn đến tình trạng tổ chức sử dụng trái phép ma túy có xu hướng gia tăng và phức tạp trở lại.

Theo thống kê, cả nước có 4.036 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ngoài những địa điểm này, các đối tượng còn thuê nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy... gây khó khăn cho lực lượng Công an trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ hơn 1.300 kg ma túy các loại

công an cung cấp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã triệt phá 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan. Đấu triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ 195 đối tượng truy nã về ma túy.

Trong đó, C04 đã triệt phá 36 vụ, bắt 138 đối tượng phạm tội, truy bắt 6 đối tượng truy nã về ma túy, thu giữ 42 kg heroin, 312 kg ma túy tổng hợp.

Điều hành đường dây ma túy cực lớn qua mạng xã hội

Theo đại diện C04, các chuyên án ma túy lớn bị triệt phá chủ yếu hoạt động xuyên quốc gia, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ, hoặc trung gian. Điển hình là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Thị Mậu (53 tuổi) và Nguyễn Sỹ Đức (56 tuổi) cùng trú H.Đô Lương (Nghệ An) cầm đầu.

Trong vụ án này, ngoài Mậu và Đức, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can khác, thu giữ 64 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm đếm ma túy thu giữ trong đường dây của Mậu

công an cung cấp

Theo đại diện C04, Mậu không có công việc ổn định, ham cờ bạc nhưng lại có cuộc sống dư giả. "Bà trùm" này rất ranh ma, điều hành đường dây mua bán ma túy từ xa qua mạng xã hội. Giúp sức cho Mậu phạm tội là các đối tượng cộm cán, có tiền án tiền sự tại Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh.

Ma túy được Mậu và Đức đặt mua từ Lào. Sau khi thống nhất giá và số lượng, ma túy từ Lào sẽ được gùi qua rừng, tập kết tại khu vực biên giới H.Anh Sơn (Nghệ An). Để tránh phát hiện, các đối tượng thường chọn khung giờ từ 22 đến 24 giờ để giao ma túy.

Cuối năm 2021, C04 chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển 58 kg ma túy tổng hợp và 18 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, C04 khám xét nơi ở của 6 đối tượng khác trong đường dây tại Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP.HCM thu giữ thêm 2 bánh heroin, 6 kg ma túy các loại cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.